Giải xe đạp Quốc tế VTC – Cúp Tôn Hoa Sen 2017:

Chặng 2, Hà Nội – Thanh Hóa: Áo vàng đổi chủ

Chủ Nhật, 03/09/2017 19:54  | Ngọc Uyên

|

(CAO) Sáng 3-9, giải tiếp tục thi đấu chặng 2 từ TP.Hà Nội đi TP.Thanh Hóa dài 151km.

Sau khi vừa có hiệu lệnh khai cuộc, một số đông tay đua tách tốp vượt lên trước. Các tay đua đi trong tốp đầu gồm: Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM), Huỳnh Thanh Tùng, Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7), Loic Desriac (Bike Life VDC) tạo cách biệt gần 4 phút so với tốp đông.

Do không muốn bị tạo cách biệt quá xa ở giải đồng đội nên đội Dược Domesco Đồng Tháp đã phải tung sức ra kéo tốp bắt lại, từ đó làm tiêu hao sức lực các tay đua đội trong nước.

Đến hơn 90km thì những nỗ lực của tốp đầu bị tốp đông phía sau bắt kịp. Lúc này, các tay đua mạnh đang tranh chấp áo vàng không còn đủ thể lực để đeo bám và tạo cơ hội cho các tay đua nước ngoài tung sức ra tấn công và tách tốp thành công khi đoàn đua còn cách đích 15km.

Lê Nguyệt Minh về nhất chặng đua dài 182km
 

Tay đua Jan Paul Morales (Philipppine Navy Standard Insurance) đã rút thắng trước Changpad Krisada (Infinite AIS Cycling), Jiung Jang (Korail Cycle Team) ngay tại đích đến, với thành tích 3 giờ 26 phút 50 giây – tốc độ trung bình 43,803 km/h.

Do tay đua đang giữ áo vàng Lê Nguyệt Minh (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) về đích trong tốp đông (sau 1 phút 32 giây) nên tay đua Jan Paul Morales đã giành áo vàng sau 2 chặng (4 giờ 34 phút 29 giây), hạng nhì Changpad Krisada (hơn 4 phút) và hạng ba Jiung Jang (hơn 6 phút).

Đồng đội sau hai chặng: hạng nhất Premium Cycling Vĩnh Long (13 giờ 45 phút 31 giây), hạng nhì Philipppine Navy Standard Insurance và hạng ba Bike Like VDC. Tay đua Lê Nguyệt Minh dẫn đầu giải áo xanh với 33 điểm và tay đua Nguyễn Hữu Đức (Bike Life VDC) vươn lên dẫn đầu giải áo trắng.

Sáng 4-9, các tay đua tiếp tục thi đấu chặng 3 từ TP.Thanh Hóa đi TP.Vinh dài 144km.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang