Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games thứ 3

Chủ Nhật, 05/06/2016 15:40  | Tường Lân

|

(CAO) Mặc dù không thể giành được huy chương ở cự ly mình đăng ký những thành tích của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên là khá đáng nể.

Rạng sáng 5-6 (giờ Việt Nam), Ánh Viên bước vào ngày thi đấu thứ 2 giải Grand Prix Indianapolish (Mỹ) với sự ưu tiên dành cho nội dung 400m tự do. Trước đó, kình ngư Việt Nam xin rút lui khỏi chung kết B cự ly 200m bướm không phải là sở trường sau khi thi đấu xong vòng loại với thời gian 2 phút 16 giây 07.

Ánh Viên đạt phong độ cao

Ở đường đua 400 tự do, cô gái 19 tuổi vượt qua vòng loại ở vị trí thứ 2 với thời gian 4 phút 9 giây 07 và giành quyền vào chung kết cự ly này. Mặc dù không thể giành được huy chương khi cán đích thứ 4 chung cuộc nhưng thành tích 4 phút 7 giây 96 của Ánh Viên là rất ấn tượng .

Cô vượt qua thời gian bơi vòng loại, phá sâu kỷ lục SEA Games của chính mình (4 phút 8 giây 66) và chuẩn A Olympic (4 phút 9 giây 08). Chưa hết, thành tích này của Ánh Viên chỉ kém HCV Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 29% giây. Người nắm giữ kỷ lục này là kình ngư Trung Quốc, Zhang Yuhan với thời gian 4 phút 7 giây 67 được thiết lập tại ASIAD 2014 ở Incheon (Hàn Quốc).

Ánh Viên giành HCV tại Mỹ, phá 2 kỷ lục SEA Games

Trước đó, trong ngày ra quân, Ánh Viên về thứ 3 cự ly 200m tự do với thời gian 1 phút 58 giây 82, vượt kỷ lục SEA Games 28 (1 phút 59 giây 27) và kỷ lục tại giải vô địch quốc gia 2015 (1 phút 59 giây 24) của chính cô. Đồng thời, Ánh Viên còn vượt chuẩn A của Olympic 2016 là 1 phút 58 giây 92 và giành quyền tham dự nội dung 200m tự do tại Thế vận hội tại Rio (Brazil).

Ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp cá nhân, Ánh Viên giành huy chương vàng với thời gian 4 phút 41 giây 92, vượt kỷ lục SEA Games do chính cô lập tại Singapore với thời gian 4 phút 42 giây 88.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, Ánh Viên đăng ký 2 nội dung là 200m hỗn hợp và 100m tự do.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang