Huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali qua đời ở tuổi 74

Thứ Bảy, 04/06/2016 14:41  | Tường Lân

|

(CAO) Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, huyền thoại quyền Anh hạng nặng từng 3 lần đứng trên đỉnh thế giới Muhammad Ali trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà Louisville (Kentucky, Mỹ), ở tuổi 74 vào hôm nay (4-6).

Ngày 2-6, Ali được gia đình đưa đến một bệnh viện tại địa phương vì các biến chứng hô hấp. Sức khoẻ ông được đánh giá có tiến triển tốt. Tuy nhiên, tối qua sức khoẻ võ sĩ quyền anh này bất ngờ diễn biến xấu và ông ra đi vào trưa nay. Tang lễ của Ali được tổ chức tại thành phố quê nhà.

Muhammad Ali qua đời ở tuối 74

Muhammad Ali tên thật là Cassius Marcellus Clay Jr, sinh ngày 17-1-1942 tại Louisville (Kentucky, Mỹ). Năm 12 tuổi, ông được một viên cảnh sát hướng dẫn tập quyền Anh, và từ đó, Ali bén duyên với môn này.

Ngày 29-10-1960, Ali lần đầu thượng đài đánh một trận chuyên nghiệp ở tuổi 18. Mãi đến 4 năm sau đó, ông mới đạt đến đỉnh cao là chức vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới, sau khi đánh bại tay đấm Sonny Liston.

Ali thống trị làng quyền Anh hạng nặng từ 25-2-1965 tới 20-6-1967. Trong suốt sự nghiệp nhà nghề, Ali thượng đài 61 trận, thắng 56 trận với 37 trận hạ knock-out đối thủ và thua năm trận.

Ali là huyền thoại của làng quyền anh thế giới

Muhammad Ali là một trong những tay đấm vĩ đại cùa làng quyền Anh thế giới. Sự nghiệp của Ali bắt đầu đi xuống từ những năm 1970. Trận so găng cuối cùng của Ali diễn ra ngày 11-12-1981 với thất bại trước Trevor Berbick. Sau đó một ngày, Ali tuyên bố giã từ sàn đấu.

Năm 1984, Muhammad Ali được phát hiện mắc bệnh Parkinson (chứng bệnh về thần kinh) và sau đó là vấn đề về hô hấp, hậu quả của hàng ngàn cú đấm trong sự nghiệp.

Ngoài việc là một võ sĩ quyền Anh, Ali còn là một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, một tấm lòng thiện nguyện cao cả.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang