Kỷ lục cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại Euro bị 'xô đổ' trong chưa đến 1 tuần

Chủ Nhật, 20/06/2021 15:39

|

(CAO) Trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng 20-6 (theo giờ Hà Nội), tiền vệ trẻ tuyển Ba Lan - Kacper Kozlowski được tung vào sân ở phút 55, trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân trong một kỳ Euro, khi mới 17 tuổi và 246 ngày.

Kỷ lục cầu thủ trẻ tuổi nhất ra sân trong một kỳ Euro mới được lập cách đây 6 ngày, khi tiền vệ tuyển Anh, Jude Bellingham, ra sân trong cuộc đối đầu Croatia, khi anh mới 17 tuổi 349 ngày. Như vậy, tiền vệ Ba Lan đã phá kỷ lục cũ với việc sớm hơn 103 ngày. 

Kacper Kozlowski trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân trong một kỳ Euro

Trong bảng danh sách đăng ký cầu thủ tham dự của các đội trong kỳ Euro này không còn ai trẻ hơn nên Kacper chắc chắn sẽ giữ kỷ lục thêm ít nhất 3 năm nữa khi kỳ Euro tiếp theo được tổ chức.

Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Kacper cũng từng được ra sân trong trận gặp Andorra, cả hai trận anh được đánh giá là thi đấu khá tốt. Ba Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp, sau trận cầm hòa Tây Ban Nha 1-1 dù đứng cuối bảng E nhưng họ chỉ kém đội xếp trên là Tây Ban Nha đúng 1 điểm.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang