Giải Pickleball hướng đến trẻ em nghèo

Thứ Hai, 01/06/2026 16:56

|

(CATP) 30 triệu đồng tiền học bổng đã được chị Nguyễn Thị Trúc Lam - nữ CEO thuộc cộng đồng kinh doanh bảng quảng cáo ngoài trời (OOH) cùng các thành viên quyên góp thông qua một giải đấu pickleball để giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại miền Trung.

Giải đấu "Pickleball tranh Cúp Non & Xanh cộng đồng quảng cáo ngoài trời" diễn ra ngày 30/5/2026 tại P.Vũng Tàu, TPHCM, quy tụ 44 vận động viên (VĐV) chia làm 22 đội thi đấu. Trước đó, xuất phát từ suy nghĩ về trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, chị Nguyễn Thị Trúc Lam - nhà đồng sáng lập Công ty TNHH truyền thông và dịch vụ Win, cũng là CEO của Công ty TNHH truyền thông & du lịch Lucasta - cùng nhóm doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời đã bàn về ý tưởng tổ chức giải đấu pickleball mang tính nhân văn này.

Phần thưởng của các vận động viên đoạt giải được góp vào quỹ học bổng để giúp đỡ trẻ em nghèo

Không giống những giải đấu thông thường khác, thay vì thu tiền của VĐV để ra mắt các màn trình diễn rầm rộ, những doanh nghiệp trong cộng đồng OOH đã tự bỏ tiền túi xây dựng giải đấu: người này góp kinh phí thuê sân, người kia tài trợ nước uống, tiến hành thủ tục xin cấp phép tổ chức giải đấu theo đúng quy định của Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM. Và ý nghĩa của giải đấu này không nằm ở chiếc cúp vô địch hay tiền thưởng, mà chính là những phận đời bất hạnh sẽ được chở che. Hơn 30 triệu đồng lẽ ra sẽ trao thưởng cho các "pick thủ” đoạt giải nhưng đã được Ban tổ chức và các VĐV thống nhất đóng góp vào quỹ thiện nguyện để trao học bổng cho những em sắp phải nghỉ học giữa cái nghèo đeo bám.

Các vận động viên cháy hết mình trong từng pha bóng

Đây là hành động thiết thực được các doanh nghiệp cụ thể hóa thông qua thể thao và trong ngôn ngữ kinh doanh quốc tế được gọi là "Corporate Social Responsibility" - trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội. Nhưng theo truyền thống của người Việt Nam, tinh thần ấy không chỉ đơn thuần nằm trong các giáo trình quản trị doanh nghiệp, mà ở ngay trong cách chìa tay ra với nhau lúc hoạn nạn. "Ngoài việc kinh doanh, doanh nghiệp còn phải biết mình đang mang trách nhiệm gì với cộng đồng. Có thể số tiền hỗ trợ mà chúng tôi quyên góp được thông qua tổ chức giải đấu không lớn, nhưng nếu đến đúng lúc với những mảnh đời đang gặp khó khăn thì đôi khi sẽ trở thành điểm tựa tiếp sức. Riêng với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, rào cản lớn nhất không phải ở năng lực mà chính là vấn đề tài chính. Thông qua giải đấu này, chúng tôi rất mong có thể hỗ trợ phần nào giúp các em duy trì việc học và từng bước biến ước mơ thành hiện thực..." - chị Trúc Lam chia sẻ.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang