Thể thao Việt Nam hướng đến vị trí top 3 tại SEA Games 30

Thứ Hai, 25/11/2019 10:36  | Lê Tuấn

|

(CAO) SEA Games 30 sẽ chính thức khai màn tại SVĐ Philippines Arena ở thủ đô Manila, vào tối 30-11, với sự tham gia của gần 10.000 VĐV; hơn 2.000 quan chức kỹ thuật, trọng tài; 1.500 phóng viên của các hãng thông tấn, báo chí đến từ 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và dự kiến thu hút khoảng 500 triệu lượt người theo dõi qua các kênh truyền hình, mạng xã hội.

SEA Games 30 diễn ra từ ngày 30-11 đến 11-12 với 56 môn thi đấu, tranh 529 bộ huy chương, trở thành kỳ đại hội có số môn thi đấu nhiều nhất lịch sử. Đoàn thể thao Việt Nam gồm 856 thành viên tham gia hơn 40 bộ môn với mục tiêu giành 65 đến 70 HC vàng. Trưởng đoàn TTVN là ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT. Chỉ tiêu của Thể thao Việt Nam hướng đến tại SEA Games 30 với vị trí top 3, trong đó bóng đá nam kỳ vọng hoàn tất giấc mơ vàng.

Phóng viên các nước đến nhận thẻ tác nghiêp
Các tình nguyện viên đến nhận chờ nhiêm vụ

Chỉ mới là thời gian khởi đầu cho SEA Games 30, nhưng BTC Philippines đang để lại ấn tượng không tốt trong mắt các đại diện khu vực đến tham dự. Mới đây, sau khi xuống sân bay, U22 Myanmar và U22 Timor Leste phải đợi nhiều giờ trước khi có xe buýt của ban tổ chức đến đón. Các cầu thủ U22 Campuchia thậm chí phải ngủ trên sàn nhà vì không được bố trí phòng khách sạn.

Những trục trặc liên tiếp xảy ra cùng với tình trạng giao thông tắc nghẽn ở thủ đô Manila khiến nhiều đoàn thể thao các nước vỡ kế hoạch khi đến Philippines. Theo BTC, kỳ SEA Games lần này, số lượng tình nguyện viên của Đại hội lên tới 12.000 người.

Nhiệm vụ chính của đội ngũ tình nguyện viên là hỗ trợ BTC trong quá trình chuẩn bị, tổ chức và vận hành Đại hội tại các tiểu ban như hành chính, lễ tân khánh tiết, giao thông, y tế, chuyên môn kỹ thuật, tiếp thị, hậu cần, cơ sở vật chất…, tuy nhiên đến giờ này vẫn còn là bước khởi đầu chuẩn bị cũng như vận hành.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang