Văn Hậu được đề cử cầu thủ trẻ hay nhất châu Á

Thứ Sáu, 15/11/2019 19:28  | Kim Ngự

|

(CAO) Đoàn Văn Hậu lọt vào top 3 cầu thủ được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đề cử giải "Cầu thủ trẻ xuất sắc".

Văn Hậu là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách các đề cử. Lễ trao giải thưởng cá nhân AFC 2019 diễn ra tại Hong Kong ngày 2-12.

Hậu vệ trái 20 tuổi Đội tuyển Việt Nam đạt nhiều thành tích trong năm 2019 như: cùng đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup, vô địch V-League với CLB Hà Nội. Mới đây, Văn Hậu chuyển sang Hà Lan thi đấu cho Heerenveen, dù chưa được ra mắt ở giải vô địch Hà Lan, anh vẫn là vị trí khó thay thế ở đội tuyển Việt Nam.

Mặc dù Văn Hậu là cầu thủ trẻ xuất sắc của V-League 2019, nhưng Suphanat Mueanta (Thái Lan) được vinh danh là "Cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á 2019".

Đoàn Văn Hậu (phải) luôn là vị trí không thể thay thế ở hành lang cánh trái của Đội tuyển Việt Nam dười thời HLV Park Hang-seo

Ở giải thưởng của AFC lần này, Văn Hậu phải cạnh tranh với Hiroki Abe (20 tuổi, Nhật Bản; anh trưởng thành từ CLB Kashima Antlers và đang thi đấu cho Barca B), Lee Kang-in (18 tuổi, Hàn Quốc; anh đi lên từ đội trẻ Valencia và đang là thành viên đội một của CLB chủ sân Mestalla ), cả hai đều là những cầu thủ tấn công.

Theo quy chế AFC, giải thưởng "Cầu thủ trẻ xuất sắc" được trao cho những tài năng thể hiện được trình độ ở các giải thuộc AFC hoặc FIFA. Nếu như Abe được triệu tập vào đội tuyển Nhật Bản dự Copa America 2019, Lee cũng tỏa sáng khi giúp Hàn Quốc lần đầu vào chung kết U20 thế giới. Năm 2018, người chiến thắng giải thưởng này là Turki Al-Ammar (Saudi Arabia)

Giải "Cầu thủ xuất sắc" có ba đề cử là thủ môn Iran Alireza Beiranvand, hậu vệ Nhật Bản Tomoaki Makino và tiền đạo Qatar Akram Afif. Ngôi sao Son Heung-min (Hàn Quốc) cũng được đề cử "Cầu thủ quốc tế xuất sắc" cùng Sardar Azmoun (Iran) và Makoto Hasebe (Nhật Bản).

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang