U23 mang về tấm HCV cuối cùng cho Việt Nam tại SEA Games 31

Chủ Nhật, 22/05/2022 23:26

|

(CAO) Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 205 tấm huy chương Vàng tại SEA Games 31, để thiết lập nên kỷ lục mới..

U23 Việt Nam giành tấm HCV cuối cùng tại SEA Games 31. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)

U23 Việt Nam đã trở thành đội tuyển mang về tấm huy chương Vàng cuối cùng cho đoàn thể thao Việt Nam sau chiến thắng ấn tượng 1-0 trước U23 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại kỳ SEA Games rực rỡ với 205 tấm huy chương Vàng và thiết lập nên kỷ lục mới tại một kỳ Đại hội.

Kỷ lục 205 huy chương Vàng mà đoàn thể thao Việt Nam lập nên bỏ xa kỷ lục 194 huy chương Vàng mà Indonesia có được tại SEA Games Jakarta 1997

Danh sách vận động viên giành HCV ngày 22/5

1. Nguyễn Thị Thật (Xe đạp).

2. Nguyễn Thị Thật-Nguyễn Thị Thi-Nguyễn Thị Thu Mai-Bùi Thị Quỳnh (Xe đạp).

3. Lê Hoàng Phong và Trần Ngọc Thúy Vi (Aerobic).

4. Lê Hoàng Phong, Nguyễn Chế Thành, Nguyễn Việt Anh, Trần Ngọc Thúy Vi, Vương Hoài An (Aerobic).

5. Lý Hoàng Nam (Quần vợt)

6. Ngô Hữu Vương, Trần Hoàng Vũ, Nguyễn Tuấn Anh (Bắn súng)

7. Bùi Yến Ly (Muay)

8. Nguyễn Doãn Long (Muay)

9, Trần Quyết Chiến (Billiards)

10. Nguyễn Trần Duy Nhất (Muay)

11. Đột Kích (eSports)

12. Lê Thị Hiền (Vovinam)

13. Liên minh Huyền thoại (eSports)

14. Bàng Thị Mai (Muay)

15. Nguyễn Hoàng Điệp (Bắn súng)

16. Nguyễn Thị Tâm (Quyền Anh)

17. Vương Thị Vỹ (Quyền Anh)

18. Trần Thị Linh (Quyền Anh)

19. Nguyễn Thị Phương Hậu (Muay)

20. Nguyễn Thành Lộc (Lặn)

21. Phạm Thị Kim Thương (Lặn)

22. Tiếp sức nam vòi hơi chân vịt (Lặn)

23. Tiếp sức hỗn hợp vòi hơi chân vịt đôi (Lặn)

24. Tiếp sức nữ vòi hơi chân vịt (Lặn)

25. U23 Việt Nam (Bóng đá)

 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang