Kết thúc ngày thi đấu 16/5: Việt Nam đã có 88 HCV, đứng vững đầu bảng

Thứ Hai, 16/05/2022 22:02

|

(CAO) Khép lại ngày thi đấu chính thức thứ tư, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 88 huy chương Vàng, tiếp tục đứng vững trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục có ngày thi đấu thành công tại SEA Games 31 khi giành được thêm 20 tấm huy chương Vàng, nâng tổng số huy chương Vàng của nước chủ nhà lên con số 88, trụ vững ở top đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

4 tấm huy chương Vàng đã được các tuyển thủ của Đội tuyển Điền kinh Quốc gia mang về trong ngày thi đấu thứ 3 của môn "thể thao nữ hoàng" tại SEA Games 31. Kết thúc ngày thi đấu thứ 3 môn Điền kinh và sau 29 nội dung đã diễn ra, đoàn Việt Nam đã giành được tổng số 13 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng, chuẩn bị hoàn thành chỉ tiêu giành 15-17 huy chương Vàng đặt ra trước thềm SEA Games 31.

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh nhận huy chương Vàng nội dung chạy 3000m vượt chướng ngoại vật. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

 Thêm 2 huy chương Vàng đội tuyển bơi mang về cho đoàn thể thao nước nhà trong ngày 16-5. Kết thúc ngày thi đấu thứ 3 của môn bơi tại SEA Games 31, các kình ngư Việt Nam đã giành được tổng số 6 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và coi như đã hoàn thành chỉ tiêu.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng trở thành tâm điểm của sự chú ý trên đường đua xanh trong phần thi đấu vào tối 16/5 khi "xô đổ" kỷ lục cũ của chính mình và giành tấm Huy chương Vàng thứ 2 tại SEA Games 31.

Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng ăn mừng đầy cảm xúc sau khi biết bản thân phá kỷ lục SEA Games. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngay trong ngày đầu ra quân, Đoàn vận động viên Taekwondo Việt Nam đã xuất sắc, thắng áp đảo, giành 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc trong các nội dung thi đấu.

Ba vận động viên Việt Nam là Trần Hồ Duy, Nguyễn Đình Khôi, Nguyễn Thiên Phụng giành huy chương Vàng nội dung biểu diễn Quyền đồng đội nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đội tuyển Pencak Silat Việt Nam đã thi đấu ấn tượng ở nội dung đối kháng khi giành đến 5 tấm huy chương trong ngày thi đấu chính thức thứ tư của SEA Games 31 .Đây là kết quả vô cùng ấn tượng khi đội tuyển Pencak Silat đã giành chiến thắng ở 5/6 trận chung kết nội dung này. 

Trần Đình Nam giành HCV hạng cân 70kg-75kg. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN) 
 Danh sách vận động viên giành HCV ngày 16/5:

1. Đinh Thị Như Quỳnh (Xe đạp)

2. Quàng Thị Thu Nghĩa (Pencak Silat)

3. Trần Đình Nam (Pencak Silat)

4. Lê Văn Toàn (Pencak Silat)

5. Hứa Văn Huy-Nguyễn Ngọc Minh Hy-Trần Đăng Khoa-Châu Tuyết Vân-Nguyễn Thị Lệ Kim (Taekwondo)

6. Nguyễn Tấn Sang (Pencak Silat)

7. Hà Minh Thành (Bắn súng)

8. Đồng đội nam kiếm chém (Đấu kiếm)

9. Đồng đội nam (Taekwondo)

10. Nguyễn Duy Tuyến (Pencak Silat)

11. Nguyễn Thị Kim Hà, Ngô Thị Thùy Dung và Nguyễn Thị Hồng Trang (Taekwondo)

12. Phạm Quốc Việt (Taekwondo)

13. Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ)

14. Bùi Thị Nguyên (Điền kinh)

15. Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ)

16. Khuất Phương Anh (Điển kinh)

17. Vũ Thị Ngọc Hà (Điền kinh)

18. Huy Hoàng (Bơi)

19. Lê Tiến Long (Điền kinh)

20. Trần Hưng Nguyên (Bơi)

 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang