Cuộc đua xe đạp cúp HTV 2025: Le Fruit Maxxis Đồng Nai chiếm ngôi nhất đồng đội

Thứ Năm, 17/04/2025 16:42  | Ngọc Uyên

|

(CAO) Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, chặng đua từ Quy Nhơn (Bình Định) đi Pleiku (Gia Lai) dài 166 km, với địa hình nhiều đèo dốc là cơ hội để các tay đua có sở trường thi đấu trên địa hình này thể hiện tài năng.

Sau giải thưởng dọc đường với chiến thắng thuộc về Nick Kergozou (620 Nông nghiệp Vĩnh Long), các tay đua bước vào cạnh tranh ở 2 ngọn đèo liên tiếp là An Khê và Mang Yang với những diễn biến đầy hấp dẫn.

Những ngoại binh có khả năng leo đèo giỏi gồm Mikhail Fokin (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Samuel Jenner (620 Châu Thới Vĩnh Long), Johnny Hoogerland (TP.HCM Vinama), Ethan Batt (Le Fruit Maxxis Đồng Nai), Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) đều có mặt ở tốp đầu trong cuộc tấn công trên đèo An Khê. Những chân leo đèo giỏi trong làng xe đạp Việt Nam như Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai), Phạm Lê Xuân Lộc (QK7), Lê Ngọc Sơn (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Trần Lê Minh Tuấn (TP.HCM Vinama) cũng đeo bám thành công với các ngoại binh.

Các vận động viên tranh tài

Ngoại binh người Nga Savva Novikov thể hiện tham vọng đánh chiếm danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi khi tấn công mạnh mẽ. Thành tích về nhất đỉnh đèo An Khê lẫn Mang Yang giúp Savva Novikov thu ngắn cách biệt chỉ còn 1 điểm so với tay đua Mikhail Fokintrong cuộc chiến danh hiệu vua leo núi.

Áo cam Lê Ngọc Sơn cùng Trần Lê Minh Tuấn bị rớt khỏi tốp đầu sau cuộc chiến ở đèo Mang Yang, mở ra cơ hội cạnh tranh cho Nguyễn Hoàng Sang cùng Phạm Lê Xuân Lộc. Với lợi thế có 2 vận động viên so với các đội còn lại, Nguyễn Hoàng Sang cùng đồng đội Ethan Batt chủ động kéo tốp đầu với mục tiêu bỏ xa tay đua Lê Ngọc Sơn đang rượt đuổi ở phía sau, nhằm chiếm áo cam lẫn đoạt ngôi nhất đồng đội của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang.

Trong 10 km cuối, ngoại binh người Pháp Loic Desriac của đội Dược Domesco Đồng Tháp nhiều lần tấn công để tách khỏi nhóm đầu, hướng đến chiến thắng ở Thành phố Pleiku nhưng bị các đối thủ bắt kịp. Sau Loic Desriac đến lượt Samuel Jenner rồi Savva Novikov tìm cơ hội nhưng cũng bất thành. Nguyễn Hoàng Sang chỉ cần đeo bám Phạm Lê Xuân Lộc là chiếm thành công danh hiệu áo cam nhưng anh chủ động tấn công mạnh mẽ trong 2 km cuối.

Trao giải thưởng cho các tay đua và học bổng cho các em học sinh địa phương

Ethan Batt khép lại ngày thi đấu thành công cho đội Le Fruit Maxxis Đồng Nai khi giành chiến thắng chặng sau cú nước rút thần tốc. Đội Le Fruit Maxxis Đồng Nai đoạt được ngôi nhất đồng đội từ tay đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang. Ngoài ra tay đua Nguyễn Hoàng Sang cũng đánh chiếm thành công danh hiệu áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất từ tay Lê Ngọc Sơn (Tập đoàn Lộc Trời An Giang).

Về chung tốp đầu Mikhail Fokin bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng, áo chẩm đỏ sau 13 chặng nhưng bị đối thủ thu ngắn cách biệt. Phạm Lê Xuân Lộc giữ vững danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc sau 13 chặng.

Ngày mai (18/4), các tay đua tranh tài chặng 14 từ Pleiku (Gia Lai) về Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) có lộ trình thi đấu dài 179 km.

Kết quả chặng 13: Áo vàng: Mikhail Fokin (Tập đoàn Lộc Trời An Giang); Áo cam: Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai); Áo chấm đỏ: Mikhail Fokin (Tập đoàn Lộc Trời An Giang); Áo xanh: Nick Kergozou (620 Nông nghiệp Vĩnh Long); Áo trắng: Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7).

Cuộc đua xe đạp Cúp HTV 2025: Mikhail Fokin giữ vững danh hiệu áo vàng
 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang