Câu lạc bộ Bóng đá CAND thăng hạng Giải vô địch quốc gia năm 2023

Thứ Năm, 03/11/2022 10:12

|

(CAO) Chiều 02/11/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ mừng công Câu lạc bộ Bóng đá Công an nhân dân (CAND) thăng hạng Giải bóng đá Vô địch quốc gia năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an: Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao; lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam; lãnh đạo, Ban huấn luyện, cầu thủ Đội 1, Câu lạc bộ bóng đá CAND…

Toàn cảnh buổi Lễ.

Câu lạc bộ Bóng đá CAND đã thi đấu 22 trận tại giải hạng Nhất quốc gia năm 2022 và đạt kết quả: thắng 12 trận, hòa 7 trận, thua 3 trận; ghi được 37 bàn thắng, để lọt lưới 15 bàn, hiệu số + 22 bàn; đạt 43 điểm, đứng thứ Nhất bảng xếp hạng; có 2 cầu thủ trong Top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng của Giải.

Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2023, Câu lạc bộ Bóng đá CAND chính thức gia nhập và thi đấu tại giải Vô địch quốc gia (hay còn gọi là V.league 1). Đây là giải đấu cao nhất cấp Câu lạc bộ và cũng là giải đấu quan trọng, khốc liệt nhất của bóng đá Việt Nam, Câu lạc bộ Bóng đá CAND sẽ phải thi đấu với những đội bóng mạnh, có đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên nhiều kinh nghiệm…

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Để ghi nhận những thành tích đã đạt được, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, huấn luyện và thi đấu của Câu lạc bộ bóng đá CAND trong mùa giải vừa qua. Nhân dịp này nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc được Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an tặng Giấy khen.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, chỉ đạo công tác thể dục, thể thao trong lực lượng CAND, nhằm nâng cao thể chất, rèn luyện thể lực, tăng cường bản lĩnh và ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cầu thủ có thành tích xuất sắc trong thi đấu

Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, Câu lạc bộ bóng đá CAND đã nỗ lực, khắc phục vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thi đấu, hoàn thành mục tiêu thăng hạng chuyên nghiệp với thành tích xuất sắc Vô địch Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2022 và giành quyền thăng hạng Giải bóng đá Vô địch quốc gia năm 2023. Đây là niềm vui, là thành tích mang dấu ấn lịch sử của thể thao CAND nói chung và bóng đá CAND nói riêng trong 20 năm trở lại đây.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những thành tích mà lãnh đạo, ban huấn luyện, cầu thủ, cán bộ, chiến sỹ, nhân viên của Câu lạc bộ bóng đá CAND đã đạt được trong mùa giải năm nay.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Cục Công tác đảng và công tác chính trị, các đơn vị chức năng của Bộ Công an khẩn trương triển khai các nội dung của Đề án phát triển Câu lạc bộ Bóng đá CAND theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo các quy định của pháp luật, của Liên đoàn bóng đá Việt Nam... Cùng với đó, có lộ trình giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, tập luyện và thi đấu cho các tuyến của Câu lạc bộ bóng đá CAND.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ

Câu lạc bộ bóng đá CAND tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thi đấu Giải bóng đá Vô địch quốc gia năm 2023; chú trọng công tác chuẩn bị lực lượng cầu thủ đáp ứng yêu cầu chuyên môn ở tầm cao. Đồng thời, tăng cường huy động, khai thác các nguồn lực, tài trợ để tạo động lực mạnh mẽ cho Câu lạc bộ phát triển…

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang