TPHCM: Khen thưởng các vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 32

Thứ Ba, 30/05/2023 22:48

|

(CAO) Chiều 30/5, UBND TPHCM tổ chức Họp mặt mừng công các huấn luận viên (HLV), vận động viên (VĐV) TPHCM đạt thành tích tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 – Campuchia (SEA Games 32).

Tham dự buổi họp mặt có Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ VH-TT-DL) Đặng Hà Việt; Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận; Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn cùng các HLV, VĐV của TPHCM tại SEA Games 32.

Trước lễ mừng công, Đoàn thể thao TPHCM và các đại biểu đã dâng hoa báo công những thành tích đã đạt được tại SEA Games 32 tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn thể thao TPHCM cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm sau lễ dâng hoa, báo công tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: H.Thảo

Phát biểu tại buổi mừng công, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đã biểu dương, chúc mừng các HLV, VĐV nỗ lực đạt được nhiều thành tích tại SEA Gamses 32. Thành công của thể thao TPHCM có được là nhờ sự khổ luyện, không quản ngại khó khăn, thử thách của thầy trò các đội tuyển. Những đóng góp của 179 thành viên của 27 môn thể thao sẽ luôn được ghi nhận, trân trọng.

SEA Games 32 đã khép lại với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về đoàn thể thao Việt Nam (136 HCV, 105 HCB, 118 HCĐ). Trong đó, thể thao TPHCM cũng được xem có kỳ đại hội thành công rực rỡ khi đóng góp cho quốc gia 179 thành viên (39 HLV, 119 VĐV ở 27 môn) và đoạt 31 HCV, 24 HCB, 20 HCĐ góp phần vào thành tích chung của đoàn Việt Nam, vượt chỉ tiêu đăng ký 18-20 HCV ban đầu.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Nguyễn Nam Nhân cho biết, TP sẽ khen thưởng VĐV đoạt huy chương SEA Games với mức thưởng: Huy chương vàng 52 triệu đồng đối với VĐV nam, 58 triệu đồng đối với vận động viên nữ; Huy chương bạc 29 triệu đồng đối với vận động viên nam, 32 triệu đồng đối với vận động viên nữ; Huy chương đồng 23 triệu đồng đối với vận động viên nam và 25,5 triệu đồng đối với vận động viên nữ từ nguồn ngân sách TP.

Ngoài ra, TP cũng khen thưởng cho lực lượng HLV, VĐV và các thành viên của TP tham dự SEA Games 32 với mức thưởng: đối với HLV, VĐV đoạt Huy chương vàng 22 triệu đồng, Huy chương bạc 15 triệu đồng, Huy chương đồng 12 triệu đồng; Chuyên gia 30 triệu đồng; các HLV, VĐV không đạt huy chương, Lãnh đội, Trọng tài 10 triệu đồng/người và Cán bộ đoàn 5 triệu đồng/người từ nguồn kinh phí vận động các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ.

Lãnh đạo TPHCM trao bằng khen cho các VĐV sau những thành tích cao tại SEA Games 32. Ảnh: H.Thảo

Cũng trong buổi lễ tuyên dương, Tập đoàn Vin Group đã trao tặng 3 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) tặng 1 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Bóng đá TPHCM tặng 250 triệu đồng, Công ty Cổ phần Ô tô Đô Thành tặng 50 triệu đồng, Công ty TNHH đầu tư thể thao Sài Gòn và Hệ thống Anh ngữ Poly English tài trợ 210 suất học tiếng Anh toàn phần và Công ty Cổ phần Công Nghệ Thể Thao Run Together tặng 90 đôi giày Thể thao.

Dịp này, UBND TPHCM đã tặng Bằng khen cho 124 cá nhân đã xuất sắc thi đấu và đạt thành tích tại SEA Games 32.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang