SEA Games 31: Hà Nội triển khai tuyên truyền, đón khách tham dự

Thứ Sáu, 22/04/2022 22:53

|

(CAO) Dự kiến, SEA Games 31 sẽ thu hút gần một vạn VĐV, HLV, cán bộ, quan chức từ các nước ASEAN tham dự và hàng chục ngàn khách du lịch đến Hà Nội để cổ động, tham quan du lịch trong dịp này.

Cổng vào nhà thi đấu Long Biên (Hà Nội) - nơi tổ chức thi đấu bộ môn Khiêu vũ thể thao (Dancesports) của Sea Games 31. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngày 22/4, những người làm công tác du lịch các quận, huyện, thị xã có môn thi đấu tại SEA Games 31 trên địa bàn thành phố Hà Nội được tập huấn trang bị kiến thức, tuyên truyền, phục vụ SEA Games 31.

Chương trình do Sở Du lịch Hà Nội thực hiện nhằm trang bị kiến thức cho những người làm công tác quản lý du lịch tại các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, để phục vụ các đoàn đại biểu, huấn luyện viên, vận động viên, cổ động viên và khách du lịch tham dự SEA Games 31 một cách tốt nhất, thông qua đó xây dựng một hình ảnh Hà Nội an toàn, thân thiện, hiếu khách.

Tại hội nghị triển khai công tác tuyên truyền, phục vụ SEA Games 31 trên địa bàn thành phố Hà Nội, các cán bộ làm công tác quản lý văn hoá, du lịch trên địa bàn Hà Nội và các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch được giới thiệu thông tin tổng quan về SEA Games 31; thông tin du lịch Hà Nội để quảng bá giới thiệu tới đại biểu, vận động viên, du khách.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được trau dồi thêm các kỹ năng đón tiếp phục vụ du khách; những quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong phục vụ đại hội thể thao.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Hồng Long, Trưởng khoa Du lịch thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng, SEA Games 31 là cơ hội vàng để du lịch nói chung, du lịch Hà Nội đón lượng khách quốc tế lớn đến từ khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, Hà Nội cần nhanh chóng nâng cấp chất lượng điểm đến, chất lượng dịch vụ, kỹ năng đón tiếp đoàn khách lớn.

Theo ông Phạm Hồng Long, du lịch Hà Nội nổi bật hai dòng sản phẩm chính là du lịch văn hóa (du lịch di sản, du lịch đô thị gắn với không gian phố cổ và du lịch MICE).

Để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, các đơn vị kinh doanh điểm đến, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, cơ sở ẩm thực cần bảo đảm phục vụ khách trên nguyên tắc: giữ chữ tín, niêm yết giá công khai, thái độ phục vụ văn minh lịch sự, thân thiện, hỗ trợ du khách... Các địa phương, đơn vị cần rà soát các cơ sở dịch vụ, xử lý nghiêm trường hợp chèo kéo, cạnh tranh không lành mạnh, “chặt chém” du khách về giá cả.

Trong khi đó, bác sỹ Hà Tấn Dũng, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội cho rằng, hoạt động đón khách cần bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các địa phương cần xây dựng kế hoạch đáp ứng y tế phục vụ tổ chức SEA Games 31; bảo đảm tốt an toàn vệ sinh thực phẩm; bố trí nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị tại các điểm tổ chức SEA Games 31; xây dựng phương án ứng phó với tình huống cụ thể của dịch.

Dự kiến, SEA Games 31 sẽ thu hút gần một vạn vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, quan chức từ các quốc gia ASEAN tham dự và hàng chục ngàn khách du lịch đến Hà Nội để cổ động, tham quan du lịch trong dịp này.

Những ngày này, tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, các đội tuyển thể thao của Việt Nam đang tích cực tập luyện, sẵn sàng cho màn tranh tài tại SEA Games 31. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Để bảo đảm công tác chuẩn bị chu đáo, thời gian qua, Sở Du lịch Hà Nội đã chỉ đạo, triển khai chuẩn bị hệ thống cơ sở lưu trú du lịch chất lượng cao phục vụ các đoàn đại biểu, vận động viên và phóng viên quốc tế tại 14 khách sạn với hơn 3.000 phòng; đồng thời tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch mới, khai thác du lịch văn hoá nội đô và xây dựng tour tiêu biểu tham quan danh lam thắng cảnh nổi tiếng và thưởng thức ẩm thực độc đáo của Hà Nội để giới thiệu tới các đoàn.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang