Gần 3.000 VĐV tham gia Giải Việt dã tại TP.HCM

Chủ Nhật, 28/04/2019 21:52

|

(CAO) Sáng 28/4, tại đường Lê Duẩn, quận 1, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao TP tổ chức Giải Việt dã truyền thống lần thứ 43 vô địch các lứa tuổi năm 2019 nhằm chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019) và kỷ niệm 133 năm Ngày quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2019).

Phát biểu lễ khai mạc, ông Nguyễn Trung Hinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh TP.Hồ Chí Minh cho biết: Giải Việt dã truyền thống vô địch các lứa tuổi là hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức hàng năm nhằm tăng cường và tạo điều kiện cho các vận động viên tham gia thi đấu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn.

Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng vận động viên trẻ, có năng khiếu, bổ sung cho đội tuyển điền kinh tham gia thi đấu quốc gia; đẩy mạnh nhân rộng phong trào rèn luyện thể dục thể thao toàn thành phố.

Tham gia giải có gần 3.000 vận động viên đến từ Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, lực lượng dân quân tự vệ 24 quận, huyện và đông đảo thanh, thiếu nhi trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

Các vận động viên thi đấu 11 nội dung gồm lực lượng vũ trang (2,5km), lực lượng dân quân nam (2,5km), lực lượng dân quân nữ (2,5km), phong trào nam (2,5km), phong trào nữ (2,5km), thanh niên nam (5km), thanh niên nữ (5km), thiếu niên nam (3,5km), thiếu niên nữ (2,5km), thiếu nhi nam (1km), thiếu nhi nữ (1km). Ở mỗi nội dung thi đấu, 10 vận động viên có thành tích cao nhất được nhận giải thưởng.

Ở giải toàn đoàn, với thành tích 740 điểm, đơn vị quận 1 đạt hạng nhất, đơn vị quận 4 đạt hạng nhì với 688 điểm và đơn vị quận 5 xếp hạng 3 với 368 điểm.

Một số hình ảnh:

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang