(CAO) Chặng 7 từ Thành phố Vinh (Nghệ An) đi Thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) có lộ trình thi đấu dài 197,5 km tiếp tục diễn ra sáng 10/4 với những diễn biến kịch tính và hấp dẫn.
Chặng đua có lộ trình thi đấu dài nhất giải cùng việc chinh phục ngọn đèo Ngang nhưng các tay đua vẫn không ngừng tấn công, tìm kiếm cơ hội. Tay đua Hà Thanh Tâm của đội Pelio Kenda Đồng Nai là người xuất sắc giành chiến thắng ở điểm thưởng dọc đường đầu tiên (Sprint 1) và điểm thưởng dọc đường thứ hai (Sprint 2) còn Trần Vương Lộc (Quân đội) về hạng nhất điểm thưởng dọc đường thứ ba (Sprint 3).

Các tay đua tranh tài
Nỗ lực tấn công tách tốp thành công và tung những guồng chân mạnh mẽ chinh phục đèo Ngang giúp tay đua Bùi Duy Tùng (Hà Nội) cán đích đầu tiên trên đỉnh đèo, bất chấp nỗ lực rượt đuổi của các tay đua mạnh. Với thành tích này, tay đua đến từ thủ đô Hà Nội là người đầu tiên vinh dự khoác lên mình chiếc áo chấm đỏ - vua leo núi của cuộc đua. “Khi cách đỉnh đèo gần1km, tôi quay lại thấy tốp phía sau đang kéo vào nên chủ động tấn công để tìm kiếm chiến thắng. Tôi rất vui khi nỗ lực của mình đã mang lại kết quả là khoác lên mình chiếc áo chấm đỏ. Mục tiêu của tôi cùng đội Hà Nội là cố gắng bảo vệ danh hiệu này ở các chặng đua tiếp theo”, Bùi Duy Tùng chia sẻ.
Rất nhiều cuộc tấn công diễn ra hướng đến chiến thắng chặng. Gần về đích, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long, 620 Nông nghiệp Vĩnh Long chủ động tiến lên phía trên kéo đoàn đông nhằm đưa Nick Kergozou vào điểm rút thuận lợi. Không phụ công sức đồng đội, ngoại binh người New Zealand thể hiện đẳng cấp của chân nước rút “thượng hạng” và cán đích đầu tiên. Đây là chiến thắng chặng thứ 3 của Nick Kergozou ở cuộc đua năm nay, giúp anh giữ vững danh hiệu áo xanh – vua nước rút đồng thời đào sâu cách biệt điểm số so với các đối thủ cạnh tranh.

Trao giải thưởng cho các tay đua và học bổng cho các em học sinh
Về nhì và ba ở chặng 7 lần lượt là Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group), Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang). Với việc về hạng ba chặng 7, Nguyễn Tấn Hoài bảo vệ thành công danh hiệu áo cam dành cho vận động viên Việt Nam có thành tích tốt nhất. Anh cũng có thêm 4 giây thưởng để gia tăng cách biệt lên thành 5 giây so với các đối thủ cạnh tranh như Trần Nguyễn Minh Trí, Phan Hoàng Thái, Nguyễn Quốc Bảo (Dược Domesco Đồng Tháp).
Về chung tốp đầu, Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) tiếp tục giữ danh hiệu áo vàng danh giá dành cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất sau 7 chặng. Đặng Văn Pháp (620 Châu Thới Vĩnh Long) cũng bảo vệ được danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.
Ngày 11/4, diễn ra chặng 8 từ Đồng Hới (Quảng Bình) đi Thành phố Huế dài 171,5 km.
Kết quả chặng 7: Áo vàng: Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp); Áo xanh: Nick Kergozou (620 Nông nghiệp Vĩnh Long); Áo cam: Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang); Áo trắng: Đặng Văn Pháp (620 Châu Thới Vĩnh Long); Áo chấm đỏ: Bùi Duy Tùng (Hà Nội).
(CAO) Chặng 6 với nội dung đồng đội tính giờ tại Cửa Lò (Nghệ An), cự ly thi đấu 24 km diễn ra sáng 9/4 chứng kiến thắng lợi ấn tượng của đội đua đất sen hồng Dược Domesco Đồng Tháp.
Ngọc Uyên