AFP: Hoãn tổ chức SEA Games 31 đến năm 2022 vì dịch Covid-19

Thứ Năm, 08/07/2021 19:10  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 8-7, AFP dẫn thông tin từ một thành viên của hội đồng tổ chức cho biết Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 dự kiến ​​diễn ra tại Việt Nam năm nay, đã bị hoãn lại vì đại dịch Covid-19 và có thể sẽ được tổ chức vào năm 2022.

Đại hội thể thao khu vực dự kiến ​​được tổ chức tại Hà Nội và 11 địa điểm khác tại Việt Nam từ ngày 21-11 đến ngày 2-12.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam đang phải vật lộn để kiềm chế đợt bùng phát dịch Covid-19 mới trong bối cảnh nhiều nội dung thi đấu của SEA Games 31 đã được lên kế hoạch tổ chức tại các tỉnh của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi làn sóng nhiễm mới.

"Chắc chắn, SEA Games 31 năm nay sẽ không diễn ra như dự kiến ​​vào tháng 11" - Varin Tansuphasiri, thành viên Hội đồng Thế vận hội kiêm Phó thư ký Ủy ban Olympic Thái Lan cho biết. "Việt Nam muốn hoãn đến năm sau, 2022” – ông nói.

Ông cho biết, việc hoãn lại là do đại dịch, Việt Nam đề xuất đăng cai SEA Games 31 vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm sau.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, nói với các phóng viên hôm 8-7 rằng cơ quan chức năng đã đề nghị "hoãn đăng cai SEA Games 31 sang một thời điểm thích hợp hơn".

Hoãn tổ chức SEA Games 31 đến năm 2022 - Ảnh: AFP

Trong khi Việt Nam đang căng mình chống dịch thì các nước láng giềng trong khu vực đang hứng tác động từ dịch Covid-19 tồi tệ hơn nhiều, như Indonesia ghi nhận hàng chục nghìn trường hợp nhiễm mới mỗi ngày và Thái Lan cân nhắc các biện pháp hạn chế khắc nghiệt hơn sau khi số người chết hàng ngày tăng kỷ lục vào hôm 8-7.

"Các thành viên Liên đoàn SEA Games ca ngợi công việc của Ban tổ chức Việt Nam cho đến nay nhưng lưu ý đến tình hình hiện tại của đại dịch Covid-19 ở khu vực Đông Nam Á” - thông báo của Hội đồng Olympic Malaysia đã xác nhận việc hoãn lại sự kiện này.

Việt Nam trước đây đã đăng cai tổ chức SEA Games vào năm 2003. 

Sự kiện thể thao này dự kiến ​​sẽ thu hút gần 20.000 người tham gia, trong đó có khoảng 7.000 vận động viên đến từ 11 quốc gia.

Tại SEA Games 2019, Philippines - nước chủ nhà - đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 149 HCV. Việt Nam về nhì với 98 HCV.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang