VĐV Nguyễn Huy Hoàng cầm quốc kỳ Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 31

Thứ Tư, 11/05/2022 00:22

|

(CAO) Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng ở môn bơi lội sẽ lần đầu vinh dự được cầm quốc kỳ đại diện cho Đoàn thể thao Việt Nam ở Lễ khai mạc SEA Games 31 thay cho kiếm thủ Vũ Thành An.

Trước thềm Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào tối ngày 12/5, Đoàn thể thao Việt Nam quyết định thay đổi vận động viên cầm quốc kỳ trong phần diễu hành trang trọng.

Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng từng cầm quốc kỳ Việt Nam tại Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Getty Images)

Theo đó, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng ở môn bơi lội sẽ thay đàn anh Vũ Thành An ở môn đấu kiếm với trọng trách cầm cờ.

Trong khi đó, Vũ Thành An đảm nhận nhiệm vụ thay mặt cho hàng nghìn vận động viên đọc tuyên thệ tại Lễ khai mạc SEA Games 31.

Đây là sự thay đổi tương đối bất ngờ bởi kiếm thủ Vũ Thành An từng nhiều lần được chọn lựa cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam ở những sự kiện lớn trước đây.

Dẫu vậy, theo tính toán, sự thay đổi này hoàn toàn hợp lý. Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng từng cầm cờ đại diện cho Đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic Tokyo 2020 và đã làm tốt nhiệm vụ.

Tại Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam gần đây, Nguyễn Huy Hoàng cũng được "chọn mặt gửi vàng" trong vai trò đọc lời hứa tuyên thệ trước ngày tham dự SEA Games 31.

Ở thời điểm hiện tại, vận động viên sinh năm 2000 cũng là gương mặt sáng nhất của thể thao Việt Nam sau khi nhận danh hiệu Vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2021.

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào tối ngày 12/5 sắp tới và kéo dài 120 phút. Ban tổ chức cùng ê-kíp đang bước vào những khâu tổng duyệt cuối cùng trước "giờ G."

Những buổi tập luyện gần đây, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng cũng thường xuyên góp mặt nhằm tập dượt tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ vinh dự tại Lễ khai mạc SEA Games 31.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang