SEA Games 31 ngày 17/5: Việt Nam vượt mốc 100 huy chương Vàng

Thứ Ba, 17/05/2022 20:51

|

(CAO) Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công trong ngày 17/5 khi giành được thêm 16 tấm huy chương Vàng, qua đó vượt mốc 100 huy chương Vàng tại SEA Games 31.

Quách Thị Lan giành huy chương Vàng nội dung chạy 400m rào nữ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đội tuyển Vật đã có ngay thi đấu thành công khi giành đến 6 huy chương Vàng trong ngày thi đấu 17/5 tại SEA Games 31.

Chiều 17/5, môn Vật tại SEA Games 31 bắt đầu khởi tranh ngày thi đấu đầu tiên tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội) với 6 hạng cân của nội dung vật cổ điển gồm 60kg, 67kg, 87kg, 77kg, 97kg và 130kg.

Đội tuyển Vật Việt Nam đã thi đấu ấn tượng, giành trọn vẹn 6 Huy chương Vàng, đúng với kỳ vọng trở thành “mỏ vàng” của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games trên sân nhà.

Đô vật Bùi Tiến Hải mở màn thuận lợi với tấm huy chương vàng đầu tiên ở hạng cân 60kg thuộc nội dung vật cổ điển. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điền kinh cũng đã có thêm 3 huy chương Vàng của Quách Thị Lan, Linh Na và Nguyễn Văn Lai. Với phần thi đấu xuất sắc trong ngày thi đấu thứ 2 ở nội dung 7 môn phối hợp của môn điền kinh, Nguyễn Linh Na đã làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục để giành tấm Huy chương Vàng trong sự ngỡ ngàng của đối thủ đến từ Philippines và Malaysia.

 Với thành tích của Nguyễn Linh Na, điền kinh Việt Nam đã có tấm Huy chương Vàng thứ 15 tại SEA Games 31 và coi như đã hoàn thành chỉ tiêu giành 15-17 Huy chương Vàng tại Đại hội.

Niềm vui của VĐV Nguyễn Linh Na bên lá quốc kỳ Việt Nam khi giành Huy chương Vàng SEA Games 31. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Cờ vua và Taekwondo cùng có được "cú đúp Vàng" trong ngay thi đấu hôm nay. 

Trong khi đó, Bắn súng, Canoeing và Bơi cùng có thêm 1 huy chương Vàng.

Đáng chú ý, "bộ tứ" Kim Sơn, Huy Hoàng, Quý Phước, Hưng Nguyên đã xuất sắc về nhất nội dung 4x200m bơi tiếp sức tự do nam với thời gian 7 phút 16 giây 31, để giành huy chương Vàng và phá kỷ lục SEA Games.

Các vận động viên Việt Nam trên bục nhận huy chương. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)

Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 104 huy chương Vàng, 63 huy chương Bạc và 62 huy chương Đồng tại SEA Games 31.

Danh sách vận động viên giành HCV ngày 17/5:

1. Trần Quốc Cường (Bắn súng)

2. Nguyễn Thị Hương (Canoeing)

3. Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cờ vua)

4. Phạm Lê Thảo Nguyên (Cờ vua)

5. Bùi Tiến Hải (Vật)

6. Bùi Mạnh Hùng (Vật)

7. Quách Thị Lan (Điền kinh)

8. Nguyễn Bá Sơn (Vật)

9. Nghiêm Đình Hiếu (Vật)

10. Nguyễn Linh Na (Điền kinh)

11. Nguyễn Minh Hiếu (Vật)

12. Hà Văn Hiếu (Vật)

13. Nguyễn Văn Lai (Điền kinh)

14. Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo)

15. Bạc Thị Khiêm (Taekwondo)

16. Kim Sơn, Huy Hoàng, Quý Phước, Hưng Nguyên (bơi)

 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang