Quách Thị Lan đoạt Huy chương Vàng điền kinh châu Á

Thứ Ba, 23/04/2019 08:22

|

(CAO) Với thành tích 56 giây 10, Quách Thị Lan về nhất nội dung 400m rào nữ tại giải vô địch điền kinh châu Á diễn ra tối 22-4.

Tại Doha, Qatar tối 22-4 diễn ra phần thi chung kết 400m rào nữ. Nữ hoàng điền kinh Việt Nam - Quách Thị Lan tranh tài cùng bảy VĐV khác. Vận động viên Kemi Adekoya của Bahrain bị cấm thi đấu vì doping, cơ hội để Quách Thị Lan được dự báo là vô địch rất lớn.

VĐV của Việt Nam xuất phát ở làn số 4, đối thủ chính của cô là Jamal Aminat Yusuf (Bahrain) và Saritaben Gayakwad (Ấn Độ). Quách Thị Lan cán đích với thời gian 56 giây 10, đây là thành tích tốt nhất của Quách Thị Lan trong năm 2019. Về thứ nhì là Jamal Aminat Yusuf (56 giây 39) và thứ ba là Saritaben Gayakwad (57 giây 22).

Quách Thị Lan trên bục nhận huy chương Vàng

Tuy giành HC vàng, nhưng thành tích của Lan vẫn chưa đạt chuẩn Olympic, khi còn kém chuẩn 10% giây.

Giải Điền kinh vô địch châu Á 2019 diễn ra tại Doha, Qatar từ ngày 21 đến 24-4 với 63 quốc gia, vùng lãnh thổ cử VĐV tham dự. Thành tích tại giải này được tính chuẩn để các VĐV ghi danh dự giải vô địch thế giới 2019 và Olympic Tokyo 2020.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam dự giải với 12 VĐV, trong đó có Lê Tú Chinh (100m, 200m), Quách Thị Lan (400m, 400m rào), Nguyễn Văn Lai (5.000m, 10.000m), Nguyễn Thị Oanh (1.500m), Phạm Thị Huệ (5.000m và 10.000m)...

Quách Thị Lan băng băng về đích

Niềm hy vọng Lê Tú Chinh không thể lọt vào chung kết nội dung sở trường 100m.

Quách Thị Lan còn cơ hội giành HC thứ hai khi cùng đồng đội tranh tài nội dung 4x400m tiếp sức nữ. Đây cũng là nội dung Việt Nam từng giành tấm HC đồng tại Asiad 2018.

Trong năm 2019, Quách Thị Lan được đầu tư trọng điểm để hướng tới SEA Games 30, đồng thời cố gắng danh thành tích tốt nhất ở đấu trường châu lục và thế giới để giành vé đến Olympic Tokyo 2020.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang