Nguyễn Thị Oanh là VĐV tiêu biểu của Việt Nam năm 2019

Thứ Ba, 31/12/2019 11:41

|

(CAO) Theo kết quả được công bố chiều 30-12, VĐV Nguyễn Thị Oanh được bầu chọn là VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2019, chị đạt 846 điểm, xếp trên hai VĐV kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (772 điểm), Nguyễn Huy Hoàng (704).

Nguyễn Thị Oanh gây tiếng vang ở SEA Games 30 với 3 HCV cá nhân ở các cự ly 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 5.000m cùng một kỷ lục ở kỳ Đại hội này, ngaoì ra chị còn giành 1 HCV tiếp sức (4x400 mét) nữ tại SEA Games.

"Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc khi được bầu chọn là VĐV số một của Việt Nam năm nay. Giải thưởng này sẽ là động lực để tôi tập luyện và phấn đấu thi đấu tốt trong những năm tới", Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.

Nguyễn Thị Oanh đoạt 3 HC vàng cá nhân và phá một kỷ lục của SEA Games 30. Ảnh: Phạm Đương.

Trong top 10 VĐV Việt Nam năm 2019, có hai tuyển thủ bóng đá là Nguyễn Quang Hải và Đỗ Hùng Dũng nhờ thành tích giành HC vàng SEA Games, lọt vào tứ kết Asian Cup và vô địch V-League cùng CLB Hà Nội.

Bên cạnh đó, còn có các tên tuổi khác như Vương Thị Huyền (cử tạ), Lý Hoàng Nam (quần vợt), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (TDDC), Nguyễn Thị Thật (xe đạp).

Với việc giúp tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần thứ sáu đoạt HC vàng SEA Games, HLV Mai Đức Chung chiến thắng ở hạng mục HLV tiêu biểu nhất với 428 điểm.

Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu và VĐV, HLV người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc do Tổng cục Thể dục Thể thao và báo Thể thao Việt Nam tổ chức diễn ra trên toàn quốc. Đây là danh hiệu danh giá nhất dành cho các VĐV, HLV trong năm.

 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang