Chặng 15 cuộc đua xe đạp cúp Truyền hình TPHCM:

Loic Desriac bảo vệ thành công áo vàng sau 15 chặng

Thứ Năm, 22/04/2021 14:36

|

(CAO) Tay đua 18 tuổi Võ Minh Gia Bảo của đội Quân khu 7 đã giành chiến thắng ở chặng 15 kịch tính từ Quảng Ngãi đi Bình Định dài 180 km tại cuộc đua xe đạp tranh cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á.

Chăng đua với cự ly dài, lại thi đấu dưới thời tiết nắng nóng nhưng cuộc chiến giành các danh hiệu của các đội mạnh diễn ra kịch tính và hấp dẫn.

Với mục tiêu đánh chiếm áo vàng lẫn đồng đội do Bike Life Đồng Nai đang nắm giữ, các tay đua TPHCM Vinama, Tập đoàn Lộc Trời An Giang tổ chức tấn công liên tục.

Nỗ lực tấn công giúp đoàn đua hình thành hai tốp tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn. Tốp đầu với 9 tay đua, trong đó đáng chú ý có 2 tay đua TPHCM là Trần Thanh Điền và Nguyễn Minh Việt, 2 tay đua Tập đoàn Lộc Trời An Giang là Nguyễn Hoàng Giang và Tăng Quý Trọng; Trần Thanh Nhanh (TPHCM New Group), Võ Minh Gia Bảo (Quân khu 7).

Nếu thoát đi thành công về đích, Nguyễn Minh Việt có cơ hội “xé” áo vàng của Loic Desriac, đội TPHCM Vinama cũng soán ngôi nhất đồng đội của Bike Life Đồng Nai còn Tăng Quý Trọng trước cơ hội đoạt áo trắng của Lê Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp).

Với thế trận trên, các tay đua TPHCM, Tập đoàn Lộc trời An Giang hiệp lực kéo tốp đầu tạo khoảng cách càng xa càng tốt so với tốp áo vàng Loic Desriac. Còn ở tốp sau, các tay đua Đồng Nai cũng tổ chức rượt đuổi.

Tốc độ của 2 tốp được đẩy lên rất cao, có lúc trên 50 km/giờ, tốp đầu thường xuyên tạo được khoảng cách khoảng 1 phút 30 giây. Ở 10 km cuối, tốp đông phía sau ngoài Bike Life Đồng Nai còn có các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp lên hỗ trợ để rượt bắt tốp đầu, đẩy tốc độ lên rất cao nên thành công ở vài km cuối khiến nỗ lực của các tay đua TPHCM, Tập đoàn Lộc trời An Giang bất thành.

Tay đua Võ Minh Gia Bảo nằm ở tốp đầu khôn khéo dưỡng sức sau đó tấn công mạnh mẽ khi cách đích hơn 1km và thành công với danh hiệu thắng chặng. Đồng đội của anh là Huỳnh Thanh Tùng cũng xuất sắc cán đích hạng nhì, Tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc trời An Giang) cán đích hạng ba.

Võ Minh Gia Bảo của đội Quân khu 7 về nhất chặng

Về đích trong tốp đông chỉ sau Gia Bảo vài giây, Loic Desriac bảo vệ thành công áo vàng sau 15 chặng, giữ khoảng cách 34 giây so với Javier Perez (TPHCM Vinama). Lê Hải Đăng cũng bảo vệ thành công áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc Nguyễn Tấn Hoài bảo vệ được áo xanh-vua nước rút với khoảng cách 19 điểm so với Lê Nguyệt Minh. Đội Bike Life Đồng Nai cũng giữ được ngôi nhất đồng đội với khoảng cách 10 giây so với đội xếp nhì TP.HCM Vinama.

Ở chặng đua này không tính điểm đèo nên tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai) vẫn giữ áo chấm đỏ-vua leo núi.

Ở lễ trao giải tại TP.Quy Nhơn ngay sau chặng 15, đại diện nhà tài Tôn Đông Á cũng đã trao 30 triệu đồng học bổng cho học sinh Trường chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn (Bình Định).

Đại diện nhà tài trợ Tôn Đông Á trao 30 triệu đồng học bổng cho học sinh Trường chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn (Bình Định)

Ngày 23/4 giải tiếp tục diễn ra chặng 16 từ Bình Định về Phú Yên với lộ trình thi đấu 94 km.

Một số hình ảnh chặng đua hôm nay:

Đoàn đua nhìn từ trên cao
Người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) đón đoàn đua
BTC trao giải thưởng chặng
Loic Desriac ‘xé’ áo vàng ở chặng cá nhân tính giờ tại Tam Kỳ
 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang