Nhiều điểm mới, hấp dẫn ở giải xe đạp truyền hình TPHCM 2021

Thứ Năm, 25/03/2021 21:08

|

(CAO) Giải xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á lần thứ 33 năm 2021 diễn ra từ ngày 6/4 đến 30/4 hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính với nhiều nét đột phá. 

Sáng 25/3, Đài truyền hình TP.HCM (HTV) họp báo công bố giải đua xe đạp tranh cúp truyền hình TPHCM 2021. Theo đó, giải thu hút 15 đội đua trên toàn quốc tranh tài 22 chặng đua với tổng lộ trình 2.450 km, xuất phát từ Cao Bằng vào 6/4 và kết thúc tại TP.HCM vào 30/4 lịch sử.

Phát biểu tại họp báo, Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình TP.HCM Thái Thành Chung, đại diện Ban tổ chức chia sẻ với việc dịch bệnh được khống chế, Giải xe đạp truyền hình TP.HCM vốn là sự kiện thể thao qui mô toàn quốc tiếp tục được tổ chức, thành sự kiện ý nghĩa trong năm 2021. Năm nay Ban tổ chức áp dụng những công nghệ hiện đại nhất trong tường thuật để phục vụ người xem trực tiếp tất cả các chặng đua.

Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình TP.HCM Thái Thành Chung phát biểu

Ông Hồ Song Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á, nhà tài trợ độc quyền Giải xe đạp truyền hình TP.HCM cho biết: “Giải xe đạp truyền hình TP.HCM là giải đấu uy tín, lâu đời, danh giá hàng đầu Việt Nam, nay bước sang tuổi 33. Rất nhiều tay đua tài năng được phát hiện từ cuộc đua và trở thành tuyển thủ Quốc gia mang huy chương về cho Tổ quốc ở các giải quốc tế. Đồng hành với giải năm nay, Tôn Đông Á đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động xã hội, thiện nguyện ở 3 điểm chính: Cao Bằng, Huế, TP.HCM, đồng thời có hoạt động hướng về cộng đồng trong tất cả các chặng đua.

Ông Hồ Song Ngọc-Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á chia sẻ

Trưởng ban Thể dục thể thao Đài truyền hình TP.HCM Nguyễn Đình Khôi, Phó ban điều hành cuộc đua cho biết giải năm nay có nhiều nét mới như lần đầu xuất phát ở Cao Bằng, có chặng đua đồng đội tính giờ lẫn cá nhân tính giờ. Đội tuyển trẻ xe đạp Quốc gia cũng lần đầu góp mặt nhằm co xát và tích lũy kinh nghiệm. Giải thưởng dọc đường, giải thưởng đèo cũng tăng lên tạo sự cạnh tranh hấp dẫn. Cả 22 chặng đua được truyền hình trực tiếp trên HTV9, HTV thể thao, Fanpage Tôn Đông Á, kênh Youtube Tôn Đông Á… Ban tổ chức cũng lần đầu áp dụng đồ họa phân tích chiến thuật trong trực tiếp nhằm giúp người xem hiểu rõ hơn về những nét độc đáo về chiến thuật trên đường đua.

Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM phát biểu
Phóng viên báo, đài tham dự họp báo

Giải xe đạp truyền hình TP.HCM-Tôn Đông Á 2021 với sự góp mặt của các đội đua, các tay đua hàng đầu Việt Nam hứa hẹn hấp dẫn cuộc đua tranh các danh hiệu áo vàng cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất, áo xanh cho Vua nước rút, áo chấm đỏ Vua leo núi, áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc cùng ngôi vô địch đồng đội. Tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 2 tỉ đồng với 200 triệu đồng dành cho tay đua đoạt áo vàng chung cuộc, 100 triệu đồng cho đội vô địch đồng đội. Tay đua thắng mỗi chặng cũng được nhận phần thưởng lên tới 20 triệu đồng.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang