Ngày 2/9 Việt Nam đá trận đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Thứ Năm, 01/07/2021 20:48  | Kim Ngự

|

(CAO) Chiều 1-7, Đội tuyển Việt Nam đã xác định được các đối thủ ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á trong lễ bốc thăm mới diễn ra ít giờ.

Do ảnh hưởng của Covid-19, lễ bốc thăm diễn ra tại trụ sở của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur (Malaysia) được chuyển sang hình thức trực tuyến, với sự tham gia của HLV các đội tuyển, trong đó có Việt Nam.

Vòng loại thứ ba gồm 12 đội, được chia đều vào hai bảng, đá vòng tròn hai lượt đi - về. Các đội xếp nhất - nhì mỗi bảng sẽ giành bốn vé vào thẳng vòng chung kết World Cup 2022 trên đất Qatar. Hai đội đứng thứ ba sẽ đá một trận play-off, và đội thắng sẽ vào đấu play-off liên lục địa để tranh vé vớt.

Các đội trong hai bảng đấu

Theo đó, những lá thăm từ tay Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á AFC Windsor John đưa Việt Nam vào bảng B. Việt Nam cùng bảng với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Bốn trong năm đối thủ của thầy trò Park Hang-seo ở bảng này có thứ bậc FIFA tháng 6-2021 cao hơn đội còn lại trong nhóm hạt giống. Chỉ có Trung Quốc đứng dưới Iraq ở nhóm 4 mà rơi vào bảng Việt Nam. Các đội còn lại gồm Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia và Oman đều đứng trên lần lượt Iran, Hàn Quốc, UAE và Syria.

Lịch thi đấu của các đội ở bảng B, có Đội tuyển Việt Nam

Việt Nam sẽ ra quân gặp chủ nhà Saudi Arabia ngày 2-9-2021. Sau đó năm ngày, đội tuyển về sân nhà tiếp Australia. Đến tháng 10-2021, Việt Nam làm khách hai trận liền trên sân của Trung Quốc và Oman ngày 7-10 và 12-10. Tháng 11-2021, thầy trò Park lại chơi hai trận sân nhà gặp Nhật Bản và Saudi Arabia ngày 11-11 và 16-11. Ở loạt trận thứ bảy, Việt Nam làm khách trên sân Australia ngày 27-1-2022, sau đó năm ngày về tiếp Trung Quốc. Trong tháng 3-2022, Việt Nam chơi hai trận cuối gặp đội khách Oman ngày 24-3 và chủ nhà Nhật Bản ngày 29-3.

Lịch đấu này có thể thay đổi nếu AFC tổ chức đá tập trung vì lo ngại dịch bệnh. Nếu không, Việt Nam có thể phải mượn sân ở các nước lân cận để làm sân nhà, trong trường hợp Việt Nam vẫn áp dụng quy định cách ly với người nhập cảnh.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang