Truyền thông Hàn Quốc, Indonesia ca ngợi chiến thắng của Việt Nam

Thứ Tư, 11/12/2019 09:25

|

(CAO) Báo chí châu Á, trong đó có Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia đã dành nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn ấn tượng của U22 Việt Nam trong chiến thắng 3-0 trước U22 Indonesia.

Cầu thủ Việt Nam tung hô HLV Park Hang Seo sau chiến thắng lịch sử

*Báo Sport Seoul của Hàn Quốc đưa lên trang chủ tin thắng lợi của U22 Việt Nam với dòng tít "Sau 60 năm chờ đợi, cuối cùng Việt Nam cũng lên tới đỉnh cao bóng đá Đông Nam Á, dưới bàn tay ma thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo."

Bài viết nhận định: "Từ khi chiến lược gia Hàn Quốc đến làm việc ở Việt Nam, ông đã giúp bóng đá Việt Nam vượt trội hoàn toàn so với bóng đá Thái Lan. Trước khi huấn luyện viên Park Hang-seo đến đây, Việt Nam liên tục phải nhận những thất bại trước đối thủ. Chính nhờ chiến thuật mà ông Park mang đến, Việt Nam đã thay đổi mạnh mẽ để lên đỉnh cao bóng đá Đông Nam Á."

Trong khi đó, kênh truyền hình SBS thì liên tục đăng tải rất nhiều đoạn video trong trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

Tờ MK Sports cũng đăng bài có đoạn viết: "Ông Park đã đưa Việt Nam từ một nền bóng đá trung bình lên tầm cao mới của Đông Nam Á, thậm chí còn tiến xa ở châu lục. Họ đang chơi rất tốt và có được chức vô địch SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới những mục tiêu ở World Cup sắp tới. Xin chúc mừng Việt Nam, chúc mừng ông Park."

Trận chung kết lịch sử của đội tuyển U22 Việt Nam còn nhận được sự theo dõi của không ít cộng đồng mạng Hàn Quốc. Lúc 22h58 ngày 10/12 (theo giờ Hàn Quốc), từ khóa "Việt Nam Indonesia" đứng thứ nhất trên Naver-cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc với hơn 28 triệu lượt truy cập mỗi ngày.

Bên cạnh đó, các từ khóa "chung kết bóng đá Việt Nam," SPOT TV (kênh chiếu trận chung kết) hay "Park Hang-seo" cũng lọt top 10 danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất thời điểm đó.

Dưới các bài báo tường thuật diễn biến trận đấu, nhiều "cư dân mạng" tại xứ sở Kim chi để lại bình luận khen ngợi tinh thần chiến đấu của "Những chiến binh Sao Vàng" và ca ngợi tài cầm quân của chiến lược gia Park Hang-seo.

Sức hút từ huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển bóng đá Việt Nam là rất lớn ở Hàn Quốc hiện nay. Người Hàn Quốc thường nói về ông mỗi khi gặp người Việt Nam tại đây. Thậm chí trong kỳ SEA Games này, người Hàn Quốc đã treo cờ Việt Nam trên phố để bày tỏ sự ủng hộ đội tuyển U22 Việt Nam.

*Trong khi đó, các tờ báo Indonesia đều thừa nhận U22 Việt Nam xứng đáng giành huy chương Vàng.

Trang Sport Detik cay đắng: "Tất cả đều hy vọng nhưng chúng ta sẽ phải tiếp tục chờ đợi khi U22 Indonesia tỏ ra bất lực và bị U22 Việt Nam nhấn chìm. Cơn khát vàng của bóng đá Indonesia sẽ lại phải kéo dài từ năm 1991".

Hãng thông tấn chính thức Antara của Indonesia bình luận thất bại 0-3 trước U22 Việt Nam làm tan vỡ giấc mơ vàng SEA Games của bóng đá Indonesia sau 28 năm.

Còn đối với bóng đá Việt Nam, đây là huy chương vàng đầu tiên tại giải đấu khu vực này. Antara cũng nhắc lại trước đó, tại SEA Games năm nay, bóng đá Việt Nam "thâu tóm" luôn cả huy chương vàng bóng đá nữ.

Trong khi đó, báo mạng Berita Satu (Tin số một) của Indonesia nhận xét U22 nước này đã phải thừa nhận thất bại cay đắng trong "bữa tiệc bóng đá đỉnh cao" của SEA Games 30.

Về phần mình, tờ Tempo tập trung vào chi tiết trọng tài rút thẻ vàng đối với một thành viên ban huấn luyện U22 Indonesia và thẻ đỏ đối với huấn luyện viên U22 Việt Nam Park Hang-seo, thể hiện độ nóng không chỉ trên sân mà còn cả trên băng ghế huấn luyện.

*Hãng thông tấn Tân Hoa xã (Trung Quốc) cũng nhanh chóng đưa tin về chiến thắng của U22 Việt Nam: "Khác với vòng bảng khi U22 Việt Nam lội ngược dòng phút cuối thắng lại 2-1, lần này 'Các chiến binh Sao Vàng' không cho đối thủ cơ hội như vậy với bàn mở tỷ số của Văn Hậu ở phút 40, tiếp đến là các bàn thắng của Hùng Dũng và cú đúp cho Văn Hậu."

*Tờ The Straits Times (Singapore) viết: "Cuối cùng, ở lần thứ 6 may mắn, bóng đá Việt Nam đã đoạt huy chương Vàng bóng đá nam."

Báo này điểm lại sau 5 lần thất bại ở chung kết SEA Games các năm 1995, 1999, 2003, 2005 và 2009, bóng đá Việt Nam đã kết thúc được kỷ lục không mong muốn đó trên sân Rizal Memorial bằng những bàn thắng của Văn Hậu và đội trưởng Hùng Dũng.

The Straits Times cũng nhấn mạnh con số 6 may mắn khi cũng tại SEA Games lần này, bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 6 đoạt huy chương Vàng SEA Games.

*Trang web của Fox Sport châu Á đánh giá U22 Việt Nam đã có chiến thắng 3-0 dễ dàng và U22 Indonesia dù nỗ lực rất nhiều nhưng bất khả thi, không thể bắt nhịp trở lại được.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang