Việt Nam chắc chắn ở nhóm hai vòng loại World Cup 2022

Chủ Nhật, 09/06/2019 11:41

|

(CAO) Dù thua Curacao ở chung kết King's Cup tối 8-6, nhưng Đội tuyển Việt Nam vẫn nằm trong Top 16 châu Á, qua đó chúng ta có vị trí thuận lợi khi bốc thăm vòng loại World Cup.

Trước khi tham dự King's Cup 2019, Việt Nam có 1.227 điểm. Sau khi Đội bóng của HLV Park Hang-seo thắng Thái Lan, hòa Curacao trogn 90 phút chính thức chúng ta được cộng thêm 4,5 điểm.

Như vậy, theo ước tính Việt Nam có 1.232 điểm khi FIFA công bố bảng xếp hạng mới vào ngày 14-6. Xếp ngay sau Việt Nam là hai đội Jordan và Palestine; Jordan hiện đang có 1.226,3 điểm trước khi gặp Indonesia vào rạng sáng 11-6 và Palestine đang có 1.224 điểm trước khi gặp Kyrgyzstan vào ngày 11-6.

Trong trường hợp Jordan thắng Indonesia sẽ được cộng 3 điểm thành 1.229,3 điểm. Nếu Palestine thắng sẽ được cộng 5 điểm, tức là tổng cộng 1.229 điểm. Như vậy, cả hai đội đều không thể vượt qua Việt Nam về điểm số trên bảng xếp hạng FIFA dù thắng trận.

Đội tuyển Việt Nam vừa hoàn thành mục tiêu lọt Top 16 châu Á

Vị trí này là căn cứ sắp xếp 5 nhóm đội cho lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tại Qatar ngày 17-7. Khi đó Top 8 đội đứng đầu được xếp vào nhóm 1. Tám đội tiếp theo xếp vào nhóm 2. Sau đó lần lượt là các nhóm 3, 4 và 5. Vì thế, Việt Nam cần phải nằm trong vị trí từ 9 - 16 châu Á để chắc chắn có tên ở hai nhóm đầu trước khi bốc thăm vòng loại. Nằm ở nhóm 2 này, Việt Nam sẽ tránh được các đội mạnh.

Nhóm hạt giống số 1 dự kiến gồm Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Arab Saudi, Trung Quốc. Trong khi nằm trong nhóm hai gồm: Việt Nam, Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan, Jordan (hoặc Palestine).

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang