U22 Việt Nam – U22 UAE: Liều thuốc thử cao

Thứ Tư, 09/10/2019 09:58  | Lê Tuấn

|

(CAO) U22 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế cùng đội tuyển U22 UAE trên sân Thống Nhất, diễn ra vào tối 13-10.

Đây là trận đấu quan trọng và là liều thuốc thử cao cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 30 diễn ra cuối năm 2019, Đại hội mà bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu giành Huy chương vàng.

VFF cũng vừa tiến hành họp công bố nhà tài trợ của trận đấu này. Qua đó, đơn vị cùng đồng hành với VFF tiến hành tổ chức cuộc so tài giữa U22 Việt NamU22 UAE là Bình Minh Group, nhà tài trợ chính là Pinaco.

Ban tổ chức công bố và giới thiệu nhà tài trợ
Đại diện nhà tài trợ phát biểu

Theo Ban tổ chức, cuộc so tài này đã được LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ UAE chốt từ trước khi tiến hành lễ bốc thăm cho Vòng chung kết giải U23 châu Á 2020, giải đấu mà hai đội rơi vào cùng bảng. Chính vì vậy mà trận đấu càng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, khi mà U22 UAE cũng rất xem trọng trận đấu với U22 Việt Nam, nhằm có sự chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, nên đội bóng này sẽ mang đến Việt Nam đội hình chất lượng với những cầu thủ tốt nhất, thành phần chính của họ là lứa cầu thủ sinh năm 1997 và 1998.

Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu chia sẻ tại buổi họp báo

Theo VFF, vé của trận đấu này đã được mở bán từ ngày 2-10 trên ứng dụng VinID, tuy nhiên đã kết thúc từ ngày 5-10. Bên cạnh đó, vé cũng được bán ở số 115 đường Pasteur từ ngày 7 đến 11-10 và ở quầy vé sân Thống Nhất trong hai ngày 12 và 13-10. Giá vé lần lượt là 300.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn phân phối vé mời và dành lượng vé ưu tiên cho hội CĐV.

Ban tổ chức cho biết, trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 UAE sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh của VTC và HTV, ngoài ra còn có các đài truyền hình khác tiếp sóng. Vấn đề an ninh cũng được chú trọng, Ban tổ chức trận đấu sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện và đảm bảo công tác an ninh một cách tốt nhất.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang