Khai mạc Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025: Trang trọng và ấn tượng

Thứ Tư, 27/08/2025 08:20  | Quang Vĩnh

|

(CATP) Lúc 18 giờ 30 ngày 26/8, tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TPHCM đã diễn ra lễ khai mạc Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025. Không khí lễ khai mạc và những trận đấu đầu tiên rất nhộn nhịp, vui tươi. Hàng nghìn người hâm mộ đã đến sân để chứng kiến cuộc tranh tài bóng chuyền nam đỉnh cao, quy tụ nhiều đội bóng trong nước và quốc tế chất lượng.

Sự kiện thể thao mang nhiều ý nghĩa

Đến dự lễ khai mạc Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025 có các vị lãnh đạo, đại biểu: Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an - Chủ trì buổi lễ; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM - Phó Trưởng Ban tổ chức giải; Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Phó Trưởng Ban tổ chức giải; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Đào Quốc Trung, Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam; các đồng chí đại diện ban ngành Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an TPHCM; lãnh đạo các sở, ngành thuộc TPHCM; lãnh đạo các địa phương.

Về phía khách quốc tế có sự hiện diện của Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia; Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đại diện Lãnh sự quán Indonesia, các tổ chức quốc tế; đại diện các lực lượng Công an, Cảnh sát trong khu vực cùng đông đảo người hâm mộ, cổ động viên trong và ngoài nước...

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an - phát biểu khai mạc giải Ảnh: Trọng Anh

Mở đầu buổi lễ là tiết mục văn nghệ với các bài hát: One Asean, Con đường tôi, Vinh quang đang chờ ta và Khát vọng tuổi trẻ do nhiều ca sỹ và tốp ca trình diễn. Các ca khúc gởi đến thông điệp đoàn kết, hữu nghị giữa các nước thuộc Hiệp hội ASEAN cũng nêu bật khát vọng của tuổi trẻ ngày nay chung tay xây dựng, phát triển đất nước và khu vực.

Phát biểu khai mạc Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế 2025, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của giải khi diễn ra nhân dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giải Bóng chuyền Công an Cảnh sát quốc tế 2025 cũng nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy giao lưu văn hóa - thể thao giữa lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam với Công an, Cảnh sát các nước; đồng thời nâng cao thể lực, tinh thần đoàn kết trong lực lượng vũ trang.

Sau lời phát biểu khai mạc, các đội bóng lần lượt đi qua các khán đài vẫy tay chào các vị lãnh đạo, đại biểu và khán giả. Có hơn 150 vận động viên nam của 4 quốc gia Đông Nam Á tranh tài, gồm: 3 đội tuyển Việt Nam (Công an Nhân dân với nòng cốt là Đội bóng chuyền Công an TPHCM; Quân đội (Thể Công Tân Cảng); Hà Nội (CLB Hà Nội) và 3 đội quốc tế: Đội tuyển Bộ Công an Lào, Đội tuyển Bộ Nội vụ Campuchia (nòng cốt CLB Visakha) và Đội tuyển Cảnh sát Indonesia (nòng cốt Jakarta Bhayangkara Presisi CLB).

Nhìn các vận động viên của 6 đội bóng xuất hiện trong lễ khai mạc, khán giả rất thích thú với thể hình hoàn hảo, phong cách chuyên nghiệp... hứa hẹn sẽ cống hiến cho giới một điệu những trận đấu quyết liệt, kịch tính và đẹp mắt. Ba đại diện trong nước đều là những đội bóng mạnh, hiện đang thi đấu tại giải cao nhất quốc gia. Ba đội quốc tế là những đội bóng có phong độ tốt, đạt thành tích cao trong nước và quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự lễ khai mạc giải Ảnh: Trọng Anh

Hấp dẫn từ những trận đấu đầu tiên

Trước khi diễn ra lễ khai mạc, hai đội Quân đội và Bộ Nội vụ Campuchia đã ra sân thi đấu (lúc 14 giờ). Với lực lượng nòng cốt là đội Thể Công Tân Cảng, Quân đội sở hữu dàn cầu thủ chất lượng như: Từ Thanh Thuận, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng...nên không ngại đối đầu với bất cứ đối thủ nào. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Campuchia cũng sở hữu dàn vận động viên rất chất lượng, chiều cao lý tưởng như Henry Jose (SN 2000, cao 2,12m), Sarun (SN 1995, cao 2,01m), Nimul (SN 1998, cao 1,94m) nên có lợi thế trong các pha tấn công. Đúng như dự đoán, trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh, hào hứng ngay từ đầu. Kết quả chung cuộc: đội Bộ Nội vụ Camphuchia thắng Quân Đội với tỉ số 3-1 (28-26, 25-23, 22-25 và 25-21).

Cuộc so tài được người hâm mộ chờ đợi nhất trong ngày khai mạc là cặp đấu Công an Nhân dân và Cảnh sát Indonesia (lúc 19 giờ). Với lực lượng mạnh cùng tham vọng đạt thành tích tốt nhất nên hai đội ra sân với đội hình mạnh nhất. Đội nào giành chiến thắng ở trận đầu tiên thì nhiều khả năng có mặt ở bán kết. Sau khi đăng quang vô địch giải hạng Nhất năm 2024, đội bóng CATPHCM lên chơi ở giải Vô địch quốc gia (VĐQG) và nhanh chóng gây được ấn tượng mạnh. Kết thúc giai đoạn 1 VĐQG 2025, đội Công an TPHCM đứng đầu với 14 điểm và ngôi á quân Cúp Hùng Vương 2025.

Tiết mục văn nghệ mở đầu buổi lễ. Ảnh Trọng Anh

Với dàn hảo thủ lập nên chiến tích trên như: Lâm Văn Sanh, Đinh Văn Tú, Phạm Quốc Dư, Chế Quốc Vô Lít, Phạm Thoại Khương... có mặt trong màu áo đội Công an Nhân dân. Đặc biệt hơn, ngoại binh Thijs Ter Horst cũng sẽ nằm trong đội hình của HLV Dương Tấn Vinh tranh tài. Ngôi sao người Hà Lan đã giành được những danh hiệu lớn cùng nhiều CLB, nhưng giải đấu để lại nhiều dấu ấn và ý nghĩa nhất chính là ngôi vô địch Ý năm 2021 cùng CLB Sir Safety Perugia. Vì thế sự góp mặt của chủ công cao 2,05m không chỉ tăng cường sức mạnh cho đội Công an Nhân dân mà còn mang một làn gió mới cho giải đấu.

Bên phần sân đối diện, đội bóng đến từ xứ sở vạn đảo từng gây tiếng vang đấu trường khu vực và châu lục nên được đánh giá rất cao. Với sự góp mặt của nhiều cầu thủ của Jakarta Bhayangkara Presisi đã giúp đội tuyển bóng chuyền nam Indonesia vô địch SEA Games 32. Cũng trong năm này, CLB Jakarta Bhayangkara Presisi lọt vào bán kết giải bóng chuyền các CLB nam châu Á 2023. Đội cũng là nhà vô địch quốc gia của Indonesia năm 2024, 2025. Đến Việt Nam tranh tài lần này, HLV Reidel Gonzales Toiran triệu tập nhiều gương mặt khá trẻ kết hợp với một số cầu thủ gạo cội nhằm tạo nên đội hình có sự cân bằng.

Trước một đối thủ rất mạnh nên HLV Dương Tấn Vinh tung đội hình tốt nhất vào sân ngay từ set đầu tiên. Các cầu thủ Công an Nhân dân cạnh tranh từng điểm số với đội Cảnh sát Indonesia. Tuy nhiên, về cuối set đấu, đội bạn vươn lên giành chiến thắng 25-20. Sang set thứ 2, đội bóng xứ vạn đảo tiếp tục giành thế chủ động, ghi nhiều điểm, nới rộng khoảng cách trước đối phương, có lúc lên đến 7-8 điểm. Bứt phá ở thời điểm cuối trận, đoàn quân của HLV Reidel Gonzales Toiran giành chiến thắng set thứ hai với tỉ số 25-17.

Tiếp đà hưng phấn, các vận động viên đội Cảnh sát Indonesia chơi tốt ở set thứ 3, dẫn điểm trước đội Công an Nhân dân. Tuy nhiên, các học trò của HLV Dương Tấn Vinh không buông xuôi, chơi nỗi lực hết mình để liên tục ghi điểm vươn lên, bám sát điểm số 23-24, nhưng cuối cùng đội Cảnh sát Indonesia dứt điểm giành chiến thắng chung cuộc 25-23.

Sau 2 trận đấu ngày đầu tiên, vòng bảng của giải tiếp tục diễn ra trong hai ngày 27 và 28/8. Hai trận bán kết và tranh hạng 5-6 diễn ra ngày 29/8. Trận tranh 3-4, chung kết và bế mạc giải sẽ diễn ra ngày 30/8. Nhằm tạo điều kiện cho cổ động viên và người hâm mộ được xem trực tiếp cuộc tranh tài, Ban tổ chức quyết định mở cửa vào xem miễn phí tất cả các trận đấu cũng như lễ khai mạc và bế mạc giải. Đài VTV9 phát trực tiếp các trận đấu trong ngày khai mạc và bế mạc giải; các trận còn lại sẽ phát sóng trên các nền tảng số khác.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang