Khai mạc Hội thao Công đoàn Công an nhân dân khu vực phía Nam

Thứ Ba, 06/10/2020 10:47

|

(CAO) Sáng 6/10, Ban chấp hành Công đoàn CAND tổ chức khai mạc Hội thao cán bộ, công nhân, lao động lần thứ XII khu vực phía Nam năm 2020 tại Nhà thi đấu thể thao Phú Thọ.

Chương trình nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự lễ khai mạc có Đại tá Ngô Hoài Thu – Phó Cục Trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị - Bộ Công an; Trung tá Công Thanh Thảo – Chủ tịch Công đoàn CAND cùng đại diện lãnh đạo và đoàn viên Công đoàn CAND khu vực phía Nam.

Nghi thức chào cờ khai mạc

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Dưới chế độ dân chủ, thể thao và thể dục phải trở thành hoạt động chung của quần chúng, nhằm mục đích làm tăng cường sức khoẻ của nhân dân. Nhân dân có sức khoẻ thì mọi công việc đều được tốt”. Người cũng khuyến khích: “Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”.

Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào rèn luyện thể dục thể thao đã được tổ chức, triển khai nhân rộng khắp trong các cấp công đoàn CAND. Qua đó, cán bộ, đoàn viên công đoàn được rèn luyện, nâng cao sức khoẻ, lao động tốt, công tác tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn CAND các đơn vị phía Nam tham gia Hội thao.

“Theo đó, hai năm một lần, công đoàn CAND tổ chức Hội thao cán bộ, công nhân, lao động không chỉ nhằm phát triển phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khoẻ đoàn viên CAND. Mà đây còn là sân chơi bổ ích để cán bộ, công nhân, lao động công đoàn của các đơn vị trong CAND có điều kiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau”, Trung tá Công Thanh Thảo nhấn mạnh.

Trung tá Công Thanh Thảo phát biểu khai mạc.
Đại diện vận động viên và trọng tài tuyên thệ tại Hội thao.

Năm nay, Hội thao khu vực phía Nam có sự tham gia của 14 đoàn vận động viên với hơn 500 vận động viên cùng tranh tài. Gồm Công đoàn các đơn vị: Cục Công nghiệp an ninh; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Công an TP.HCM; Công an TP.Cần Thơ; Công an các tỉnh: Đồng Tháp, Kiên Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bình Thuận, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế; Trường Đại học An ninh nhân dân; Trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho 14 đoàn vận động.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Ngô Hoài Thu nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội thao, là một trong những hoạt động thiết thực nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, với sự chuẩn bị tích cực và chu đáo của các đơn vị trong thời gian qua, Đại tá Thu tin rằng Hội thao sẽ thành công tốt đẹp như kế hoạch đã đặt ra.

Đại tá Ngô Hoài Thu đánh trống khai mạc Hội thao.

Theo đó, các vận vận động viên sẽ tham gia thi đấu liên tục trong 2 ngày (6 và 7-10-2020) ở 4 môn: bóng chuyền, cầu lông, tennis, kéo co và tranh tài ở 13 nội dung với hơn 350 huy chương các loại.

Dự kiến, chiều 7-10-2020 sẽ tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các đoàn vận động viên.

Ban tổ chức cùng 14 đoàn vận động chụp hình lưu niệm.
Đoàn vận động Công đoàn Công an TP.HCM.
Đoàn vận động Công đoàn Công an tỉnh Đồng Tháp.
Đoàn vận động Công đoàn Công an tỉnh Khánh Hoà.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang