HLV Park Hang-seo chốt danh sách 29 cầu thủ sang UAE

Thứ Ba, 25/05/2021 11:11  | Kim Ngự

|

(CAO) Trong danh sách chốt sáng 25-5, trước khi lên đường sang UAE chuẩn bị cho 3 trận quyết định ở vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á, HLV Park loại 10 cầu thủ, trong đó có những tên tuổi lớn. Đáng chú ý là Nguyễn Anh Đức, Cao Văn Triền, Phạm Xuân Mạnh, Tô Văn Vũ..., các cầu thủ còn lại gồm: Trần Văn Kiên, Phan Văn Long, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Minh Tùng, Phạm Văn Phong, Nguyễn Văn Hoàng.

Hiện Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm, lần lượt gặp Indonesia ngày 7-6, Malaysia ngày 11-6 và đội chủ nhà ngày 15-6. Các trận đấu của Việt Nam diễn ra lúc 23 giờ 45 (giờ Hà Nội).

Trong số 29 cái tên được chọn lần này, bất ngờ nhất là HLV Park đôn Nguyễn Hai Long, tiền vệ thuộc U-22 lên đội tuyển.

Ngày mai (26-5), vào lúc 16 giờ 10 tuyển Việt Nam sẽ bay sang UAE. Đội được xét nghiệm Covid-19 tại sân bay ở Dubai, trước khi về khách sạn. Trong khi đó, thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ bay thẳng từ Nhật Bản sang hội quân bên UAE. Trước đó, VFF đã đàm phán với CLB Cerezo Osaka, để Đặng Văn Lâm có mặt tại UAE cùng lúc với đội tuyển, thay vì chờ tới 31-5 như quy định của FIFA. Nhờ đó, HLV Park sẽ sớm có đủ quân số để ráp đội hình cho trận giao hữu với Jordan ngày 31-5.

Do Covid-19, Ban tổ chức thay đổi quy định về việc chốt danh sách cầu thủ. Thay vì chỉ được đăng ký 23 cầu thủ một ngày trước trận đấu đầu tiên, các đội được chốt danh sách trước mỗi trận đấu 90 phút. Nhờ đó, toàn bộ các thành viên của Việt Nam sang UAE đều có cơ hội ra sân.

Để làm quen với thời tiết nắng nóng tại UAE, Việt Nam sang sớm 7 ngày so với lịch của AFC. Do vậy, VFF phải chi tiền thuê khách sạn và sân tập. Từ ngày 3-6, đội mới sinh hoạt theo lịch của AFC.

Danh sách đội tuyển Việt Nam dự 3 trận vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á

Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường, Văn Toản, Văn Lâm.

Hậu vệ (13): Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân (Hà Nội); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Hồ Tấn Tài (Bình Định).

Tiền vệ (8): Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Hai Long (Than Quảng Ninh), Lý Công Hoàng Anh (HLHT).

Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai); Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang