(CAO) Giải đã khép lại với chức vô địch thuộc về CLB Hà Nội sau chiến thắng trên chấm luân lưu trước SLNA. Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam, đặc biệt khi giải đấu quy tụ cả các đội bóng quốc tế và nhận được sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn.
Trận chung kết trên sân Sân vận động Pleiku diễn ra sôi động với tốc độ và tinh thần thi đấu giàu năng lượng đúng chất bóng đá trẻ. Sau thế trận giằng co và không có bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức, CLB Hà Nội bản lĩnh hơn ở loạt sút luân lưu để thắng 4-2 và đăng quang. Ở trận tranh hạng ba, PVF hòa 3-3 với AMD Malaysia trước khi giành chiến thắng 4-2 trên chấm 11 m.
Đến dự trận chung kết có HLV Park Hang-seo và “Ông Bầu” Đoàn Nguyên Đức trong lễ trao giải ngày 15/5. Hình ảnh hai nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tới bóng đá Việt Nam trao cúp cho nhà vô địch mang ý nghĩa biểu tượng trong công tác đào tạo bóng đá trẻ và phát triển nền tảng lâu dài. Một người từng đưa bóng đá Việt Nam chạm đến những cột mốc lịch sử ở cấp độ đội tuyển, một người dành nhiều năm đầu tư cho đào tạo trẻ, cùng xuất hiện ở ngày hội bóng đá U14 cho thấy tầm quan trọng của công tác phát triển nền tảng.

HLV Park Hang-seo và Bầu Đức trao giải
Bóng đá Việt Nam nhiều lần nhắc đến mục tiêu vươn tầm châu lục hay giấc mơ World Cup. Nhưng để đi xa, mọi thứ phải bắt đầu từ những sân chơi dành cho cầu thủ trẻ. Festival quốc tế U14 Gia Lai 2026 có thể chỉ là một giải đấu ngắn ngày, song giá trị lớn nhất nằm ở việc tạo ra môi trường cọ xát, cạnh tranh và nuôi dưỡng động lực cho thế hệ kế tiếp của bóng đá Việt Nam.
Điều đáng nói không chỉ nằm ở kết quả chuyên môn. Một giải U14 nhưng có sự góp mặt của các đội bóng quốc tế và thu hút lượng đông khán giả theo dõi cũng như nhận được sự quan tâm từ nhiều nhân vật có ảnh hưởng của bóng đá Việt Nam là tín hiệu tích cực cho bóng dá nước nhà.

U14 Hà Nội đoạt Cúp Vô địch

Bầu Đức trao giải thủ môn xuất sắc nhất

Các đội chụp hình lưu niệm
P.T