Giá vé cao nhất cho trận chung kết World Cup 2026 lên đến 10.990 USD

Thứ Sáu, 03/04/2026 15:13  | Anh Duy

|

(CAO) ​CNN đưa tin Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã nâng giá vé cao nhất cho trận chung kết World Cup 2026 lên 10.990 USD trong đợt mở bán vé hôm 1/4 sau khi danh sách 48 đội tham dự giải đấu năm nay được chốt.

Giá vé trước đó là 8.680 USD khi FIFA mở bán vé sau lễ bốc thăm vòng bảng vào tháng 12/2025.

Vé hạng 2 của FIFA cho trận đấu ngày 19/7 tại sân vận động MetLife ở East Rutherford, bang New Jersey (Mỹ) có giá 7.380 USD – tăng từ mức 5.575 USD– và vé hạng 3 có giá 5.785 USD, tăng từ mức 4.185 USD.

Đến tối 1/4, vé đã được niêm yết cho 17 trong số 72 trận đấu vòng bảng và chưa có trận nào ở vòng loại trực tiếp.

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đang sử dụng chính sách giá vé linh hoạt cho giải đấu, sẽ được tổ chức tại 11 thành phố của Mỹ, 3 thành phố ở Mexico và 2 thành phố ở Canada.

Đến tối 1/4, chỉ còn vé giá 2.985 USD cho trận đấu mở màn giữa Mexico và Ả Rập Xê Út vào ngày 11/6 tại Thành phố Mexico, tăng từ 2.355 USD hồi tháng 12. Và chỉ còn vé giá 2.240 USD cho trận đấu đầu tiên của Canada vào ngày 12/6 gặp Bosnia-Herzegovina tại Toronto, tăng từ mức 2.170 USD.

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới không công bố những trận đấu và hạng vé nào còn bán, khiến những người mua vé tiềm năng phải tự tìm kiếm trên trang web bán vé của FIFA.

FIFA cũng cho biết rằng không phải tất cả vé còn lại đều được bán cho 104 trận đấu sẽ diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11/6 đến ngày 19/7 và vé bổ sung sẽ được phát hành theo từng đợt.

Giá vé cho trận chung kết World Cup 2026 ở hạng cao nhất có thể lên đến hơn 10.000 USD - Ảnh: Getty

Chính sách giá vé linh hoạt của FIFA đến nay đã vấp phải nhiều chỉ trích.

“Việc áp dụng giá vé linh hoạt cho World Cup 2026 hoàn toàn trái ngược với sứ mệnh cốt lõi của FIFA là thúc đẩy sự phát triển và tiếp cận bóng đá toàn cầu một cách dễ dàng và toàn diện” - 69 thành viên Đảng Dân chủ của Quốc hội Mỹ đã viết trong một bức thư ngày 10/3 gửi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để nêu ra phàn nàn của họ.

“Mặc dù các thành phố chủ nhà đã hợp tác để hiện thực hóa tầm nhìn về kỳ World Cup lớn nhất và toàn cầu nhất trong lịch sử, nhưng hậu quả của việc định giá linh hoạt sẽ khiến World Cup 2026 trở thành kỳ World Cup khó tiếp cận và mang tính loại trừ về mặt tài chính nhất từ ​​trước đến nay” - nội dung của bức thư nhấn mạnh.

FIFA cũng có thị trường bán lại vé riêng, thu 15% từ cả người mua và người bán.

Bosnia-Herzegovina, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Séc, Iraq, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ là những đội cuối cùng ghi tên vào danh sách các đội tham dự World Cup. Người hâm mộ của các đội bị loại vào ngày 31/3 có thể cố gắng bán lại vé mà họ đã mua, bao gồm các quốc gia như Ý, Ba Lan, Đan Mạch, Jamaica và Bolivia.

Vào tháng 1, Chủ tịch FIFA - Infantino tuyên bố rằng số lượng yêu cầu vé mà FIFA nhận được tương đương với “yêu cầu vé cho 1.000 kỳ World Cup cùng một lúc”.

Các nhóm người hâm mộ đã bày tỏ lo ngại về chi phí tăng vọt của việc mua vé được bán lại và một nhóm đã đệ đơn khiếu nại chính thức lên Ủy ban Châu Âu vào tháng trước.

Các địa điểm tổ chức World Cup 2026 ở Bắc Mỹ - Ảnh: FIFA

Infantino bảo vệ phần phí mà FIFA thu từ việc bán lại vé, khi nói rằng cơ quan quản lý này đang tham gia vào một hoạt động thương mại hợp pháp theo luật pháp Mỹ.

Một số quốc gia châu Âu có luật hạn chế việc bán lại vé bằng cách yêu cầu vé phải được bán với giá gốc hoặc chỉ được bán bởi các đối tác được ủy quyền của ban tổ chức sự kiện.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang