Tuấn Công, Công Phượng, Văn Toàn... lên tuyển U23

Thứ Tư, 25/11/2015 17:59  | Tường Lân

|

(CAO) HLV Toshiya Miura vừa công bố danh sách triệu tập 29 cầu thủ để chuẩn bị cho Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á diễn ra tại Qatar năm 2016. Trong số này có đến 6 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Theo danh sách công bố, ngoài những cái tên khá quen thuộc với khán giả Việt Nam như Phạm Mạnh Hùng, Hồ Ngọc Thắng, Nguyễn Văn Toàn, Hồ Tuấn Tài... thì HLV Miura cũng gọi những cầu thủ khá mới mẻ như thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Dương Văn Khoa (Than Quảng Ninh), Phạm Hoàng Lâm (ĐTLA)...

Tuấn Anh, Công Phượng, Đông Triều, Văn Toàn, Hồng Duy và Văn Tiến được gọi lên tuyển

Trong lần triệu tập này, vị HLV người Nhật gọi đến 6 cầu thủ của HAGL lên tuyển, gồm: thủ môn Phạm Văn Tiến, trung vệ Trần Hữu Đông Triều, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và Nguyện Công Phượng.

CLB Hà Nội T&T cũng có 5 cầu thủ góp mặt là: thủ môn Phí Minh Long, trung vệ Đào Duy Khánh, hậu vệ Nguyễn Văn Dũng, tiền vệ Đỗ Duy Mạnh và tiền đạo Phạm Văn Thành.

Đáng tiếc nhất là việc trung vệ đội trưởng U23 Việt Nam, Quế Ngọc Hải bị gạch tên khỏi đội tuyển. Lý do là vì pha vào bóng dẫn đến chấn thương nặng của cầu thủ Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) tại V-League. Trước đó, cầu thủ của Sông Lam Nghệ An cũng bị loại khỏi danh sách triệu tập ĐTQG chuẩn bị cho hai trận đấu với Iraq và Thái Lan thuộc vòng loại World Cup 2018.

U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu tương khó khó

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam tập trung từ ngày 1-12.

Tại VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu gồm Jordan, Australia và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Đoàn quân của HLV Miura ra quân gặp U23 Jordan vào ngày 14-1, sau đó là U23 Australia (17-1) và cuối cùng là U23 UAE (20-1).

Danh sách 29 cầu thủ được triệu tập:

1. Thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn (PVF)

2. Thủ môn Phí Minh Long (Hà Nội T&T)

3. Thủ môn Phạm Văn Tiến (HAGL)

4. Thủ môn Trần Đình Minh Hoàng (Huế)

5. Thủ môn Nguyễn Hoài Anh (Than QN)

6. Trung vệ Phạm Hoàng Lâm (ĐTLA)

7. Trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel)

8. Trung vệ Nguyễn Trọng Đại (Viettel)

9. Trung vệ Đào Duy Khánh (Hà Nội T&T)

10. Trung vệ Trần Hữu Đông Triều (HAGL)

11. Hậu vệ Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp)

12. Hậu vệ Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội T&T)

13. Hậu vệ Phạm Mạnh Hùng (SLNA)

14. Hậu vệ Dương Văn Khoa (Than QN)

 

15. Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (HAGL)

16. Tiền vệ Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T)

17. Tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hoá)

18. Tiền vệ Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA)

19. Tiền vệ Trần Duy Khánh (B.Bình Dương)

20. Tiền vệ Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng)

21. Tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL)

22. Tiền vệ Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng)

23. Tiền vệ Phạm Đức Huy (Hà Nội)

24. Tiền đạo Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T)

25. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng (HAGL)

26. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (HAGL)

27. Tiền đạo Lê Thanh Bình (Thanh Hoá)

28. Tiền đạo Hồ Tuấn Tài (SLNA)

29. Tiền đạo Phạm Xuân Mạnh (SLNA)

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang