Nguyễn Thị Hằng Nga dành ngôi vô địch ngay trên quê hương

Thứ Tư, 30/12/2015 10:47  | Bình Lê

|

(CAO) Vòng Chung kết giải “Võ thuật cổ truyền các vận động viên xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Let’s Viet mùa III-2015” vừa diễn ra tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định có hai nữ võ sĩ đoạt ngôi vị vô địch.

Nữ Vương Phi Long Nguyễn Thị Hằng Nga là người duy nhất trong ba võ sĩ của Bình Định chiến thắng trên “Đấu Trường Thép” đầy tự hào không hổ danh con cháu miền Đất Võ.

Nguyễn Thị Hằng Nga sinh năm 1994 cùng với em trai song sinh, lớn lên trong gia đình không có truyền thống võ thuật tại thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định.

Nguyễn Thị Hằng Nga chiến thắng vô địch tại giải Lestviet

Cha mẹ ly hôn từ khi ba anh em Nga còn nhỏ, một mình mẹ tần tảo nuôi bốn miệng ăn. Lúc lên 8 tuổi Nga theo học võ thầy Phi Long ở Võ đường Phi Long Vinh. Thầy Phi Long phát hiện tiềm năng võ thuật của Nga, thầy dạy võ thuật rồi gửi Nga vào Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Bình Định để Nga có cơ hội học tập môn đối kháng Võ cổ truyền một cách chính quy. Đó cũng là nơi Nga được so tài tỏa sáng trong các giải thi đấu Võ cổ truyền trong và ngoài nước.

7 năm huấn luyện tại Trung tâm, Nga tham dự nhiều giải đấu Võ cổ truyền và Boxing danh giá. Những thành tích Nga đạt được khiến các bạn đồng môn phải nể phục tài năng, khâm phục nghị lực đầy quyết tâm đề dành chiến thắng của cô gái 22 tuổi này.

Nguyễn Thị Hằng Nga

Từ 2009 đến 2012, bốn năm liền Nga đạt HCV giải trẻ Võ cổ truyền toàn quốc; 2011 HCB Cúp Kich-Boxing toàn quốc; 2012 HCV giải Võ thuật cổ truyền Quân đội nhân dân Việt Nam mở rộng; 2012 HCV giải Cúp Kich-Boxing toàn quốc; 2013 HCV Giải Võ thuật cổ truyền Miền Trung-Tây Nguyên; 2013 HCV giải Cúp Kich-Boxing toàn quốc; 2014 HCV giải Cúp Kich-Boxing toàn quốc, HCV giải Cúp Võ thuật cổ truyền toàn quốc, HCV giải Võ thuật cổ truyền Miền Trung-Tây Nguyên, HCV Đại hội TDTT Võ thuật cổ truyền toàn quốc; 2015 HCV giải Cúp Võ thuật cổ truyền toàn quốc; HCV giải Võ thuật cổ truyền Miền Trung-Tây Nguyên, HCV giải quốc tế Võ thuật cổ truyền Việt Nam Cúp Thăng Long-Hà Nội.

Thành tích mới nhất là ngôi vô địch giải “Võ thuật cổ truyền các vận động viên xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Let’s Viet mùa III-2015” tại Bình Định. Nữ vương Phi Long-Nguyễn Thị Hằng Nga vượt qua đối thủ Huỳnh Mai Ngân Thúy (TPHCM) tỉ số 5-0 hạng cân 57kg nữ.

Nữ vương Phi Long - Nguyễn Thị Hằng Nga vượt qua đối thủ Huỳnh Mai Ngân Thúy (TPHCM) tỉ số 5-0 hạng cân 57kg nữ

Khi tiếp xúc với Nga, điều chúng tôi cảm nhận ở nữ võ sĩ này ngoài sự phấn đấu bảng thành tích đáng nể, Nga còn là cô gái sống nội tâm, sâu sắc, hiếu thảo với mẹ. Nga theo học võ, nỗ lực đạt thành tích xuất sắc trong các giải đấu không vì mục tiêu, sở thích, niềm đam mê bản thân mà chỉ đơn giản muốn giúp mẹ bớt gánh nặng lo cho mình ăn học.

Hiện tại Nga đang theo học năm thứ hai-Khoa Sư phạm Giáo dục Thể chất-Trường Đại học Quy Nhơn. Với suất lương vận động viên cấp Kiện tướng Nga đã tự trang trải chuyện học hành, chi tiêu sinh hoạt và dành dụm gửi về biếu mẹ.

Tâm sự với chúng tôi Nga cho biết: “Sắp tới em đang lo luyện tập để tham dự các giải đấu trong nước và quốc tế năm 2016. Lịch luyện tập của em rất nhiều, em chỉ biết cố gắng và cố gắng thôi”.

Với quyết tâm ấy tôi tin cô gái có gương mặt sáng, nụ cười tươi rắn rỏi ấy sẽ gặt hái nhiều trái ngọt trên đấu trường Võ thuật cổ truyền và Boxing Việt Nam, tên của em được sướng lên ngôi vô địch trong nhiều năm tiếp theo.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang