Người đàn ông từng chạy nhanh nhất thế giới qua đời ở tuổi 76

Thứ Tư, 07/06/2023 13:27  | Anh Duy

|

​(CAO) Vận động viên hai lần đoạt huy chương vàng Olympic Jim Hines, người đầu tiên chạy 100m dưới 10 giây, đã qua đời hôm 3-6 ở tuổi 76, theo World Athletics.

Hines đã đạt được thành tích 9,9 giây chạy 100m tính giờ bằng tay tại Giải vô địch Mỹ ở Sacramento (bang California) vào tháng 6 năm 1968, trước khi chạy 100m tính giờ điện tử đầu tiên dưới 10 giây tại Thế vận hội Olympic ở Thành phố Mexico. Kỷ lục thế giới của Hines đã mang về cho ông huy chương vàng Olympic cá nhân đầu tiên.

Thời gian 9,95 giây kỷ lục cho đường chạy 100m đã tồn tại trong suốt 15 năm, cho đến khi Calvin Smith phá vỡ vào năm 1983.

Hines cũng đã giành kỷ lục thế giới ở nội dung 4x100m tại cùng kỳ Thế vận hội, giúp đội Mỹ giành chiến thắng trong thời gian 38,24 giây.

Vận động viên hai lần đoạt huy chương vàng Olympic Jim Hines

Vận động viên chạy nước rút lớn lên ở Oakland, California, mặc dù ông sinh ra ở Arkansas, theo USATF.

Ông theo học tại Đại học Nam Texas, nơi ông thi đấu ở môn điền kinh. Sau sự nghiệp điền kinh của mình, Hines tiếp tục thi đấu tại National Football League (NFL) trong hai năm, chơi cho Miami Dolphins vào năm 1969 và Kansas City Chiefs vào năm sau.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang