Lần đầu đến 'thánh địa' Old Trafford

Thứ Năm, 03/09/2015 07:54  | Trần Lê (Từ Vương quốc Anh)

|

(CAO) Sân vận động được khánh thành vào năm 1910 với sức chứa gần 80.000 khán giả, được thiết kế bởi kiến trúc sư Archibald Leitch, gồm những khán đài lớn với thiết kế xếp tầng nối liền nhau tạo thành một vòng tròn khép kín.

Old Trafford được gọi là Nhà hát của những giấc mơ vì sự lôi cuốn và bầu không khí huyền diệu xung quanh sân thi đấu cũng như là hàng ghế được sơn màu đỏ truyền thống của câu lạc bộ.

Đầu tháng 9-2015, phóng viên Báo CATP có dịp đến tham quan và ghi lại  những hình ảnh của của Sân vận động huyền thoại này:

Các trận đấu ở giải ngoại hạng Anh diễn ra theo tần suất rất lớn nên mặt cỏ cần thường xuyên chăm sóc kỹ lưỡng.
 
Một cách khai thác du lịch rất hay của người Anh khi hướng dẫn viên đề nghị du khách chia làm hai đội, tương tự như khi có một trận đấu diễn ra. Sau đó, mọi người tiến ra sân trong tiếng nhạc, hò reo của cổ động viên y như thật, tạo ấn tượng khó quên trong lòng du khách.
 

 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang