Kình ngư Trung Quốc phạm quy, Ánh Viên đổi màu huy chương

Chủ Nhật, 11/10/2015 00:01  | Tường Lân

|

(CAO) Dù chỉ về đích thứ 3 ở nội dung 800m tự do nhưng kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên bất ngờ được trao huy chương bạc (HCB) khi VĐV về nhì, Dong Fuwei (Trung Quốc) phạm lỗi về đích và không được tính kết quả.

Trong ngày thi đấu đầu tiên (7-10) tại Đại hổi Thể thao Quân sự thế giới 2015, Ánh Viên đã xuất sắc mang về chiếc huy chương đồng (HCĐ) đầu tiên cho Thể thao Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam ở nội dung 800m tự do với thành tích 8 phút 39 giây 91.

Ánh Viên được đôn lên nhận HCB

Hai vị trí cao nhất cự ly này thuộc về các kình ngư người Trung Quốc. Zhang Yuhan giành huy chương vàng (HCV) với thời gian 8 phút 29 giây 83, huy chương bạc (HCB) thuộc về Dong Fuwei với 8 phút 38 giây 81.

Tuy nhiên, hôm qua (10-10), BTC Đại hội Thể thao Quân sự thế giới 2015 đã xoá kết quả của người về nhì là Dong Fuwei do kình ngư này phạm lỗi về đích. Quyết định của BTC giúp Ánh Viên vươn lên nhận HCB. HCĐ được trao lại cho kình ngư người Brazil, Okimoto Cintra Poliana với thời gian 8 phút 40 giây 58.

Như vậy, kết thúc Đại hội Thể thao Quân sự thế giới 2015, kình ngư nữ số một Việt Nam giành được tổng cộng 3 huy chương (1 vàng, 1 bạc và 1 đồng). Ngoài HCB có phần may mắn này, VĐV người Cần Thơ còn giành HCV nội dung 200m hỗn hợp với thời gian 2 phút 13 giây 87 và HCĐ cự ly 200m ngửa với thành tích 2 phút 17 giây 40.

Sau giải này, Ánh Viên trở về Việt Nam để tham gia giải VĐQG diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 12 đến 19-10.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang