Ánh Viên giành huy chương bạc tại Cup thế giới

Thứ Năm, 13/08/2015 09:02  | Tường Lân

|

(CAO) Kình ngư số một Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên vừa tạo thêm một cột mốc trong lịch sử bơi lội Việt Nam khi giành huy chương bạc (HCB) nội dung 400m hỗn hợp ở chặng một giải FINA World Cup 2015.

Ánh Viên xuất sắc về đích ở vị trí thứ 2

Vòng chung kết nội dung này có 7 kình ngư tranh tài. Ánh Viên xuất phát ở đường bơi số 6 và vươn lên dẫn đầu ngay những mét đầu tiên.

Tuy nhiên, trật tự cuộc đua nhanh chóng được thiết lập. Khởi đầu không thật sự tốt nhưng “Quý bà Thép” Katinka Hosszu (Hungary) đã lấy lại vị trí dẫn đầu và kết thúc nội dung 400m hỗn hợp với thời gian 4 phút 36 giây 25.

Ánh Viên lần thứ 2 khắc tên mình vào lịch sử bơi lội Việt Nam
FINA World Cup 2015 có tám chặng, mỗi chặng diễn ra trong hai ngày, gồm Moscow (11-8 và 12-8), Paris-Chartres (15-8 và 16-8), Hongkong (25-9 và 26-9), Bắc Kinh (29-9 và 30-9), Singapore (3-10 và 4-10), Tokyo (28-10 và 29-10), Doha (2-11 và 3-11), Dubai (6-11 và 7-11). Với mỗi tấm HCV, các kình ngư sẽ nhận được 12 điểm và 1.500 USD, HCB là 9 điểm và 1.000 USD, HCĐ là 6 điểm và 500 USD.

“Nữ hoàng đường đua xanh” Việt Nam về đích thứ hai với thời gian 4 phút 40 giây 79, hơn người về thứ ba là Lara Grangeon (Pháp) 0,75 giây.

Đây là dấu mốc lịch sử thứ hai của bơi lội Việt Nam mà Ánh Viên tạo nên. Dấu mốc đầu tiên được kình ngư sinh năm 1996 thiết lập là huy chương đồng (HCĐ) nội dung 200m hỗn hợp với thời gian 2 phút 12 giây 33.

Chiếc HCB này sẽ là động lực để Ánh Viên thi đấu tốt tại chặng hai FINA World Cup 2015 diễn ra tại Paris (Pháp).

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang